Theo Yonhap, quyết định triển khai lính tới khu công nghiệp hiện đang bị đóng cửa ở thành phố biên giới Kaesong và khu du lịch núi Kumgang ở bờ biển phía đông là động thái mới nhất của Chính phủ Triều Tiên nhằm bày tỏ sự phẫn nộ cũng như trả đũa Hàn Quốc vì chiến dịch thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng của những kẻ đào tẩu sang bên kia biên giới.

{keywords}
Bình Nhưỡng cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong hôm 16/6. Ảnh: KCNA/Yonhap

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 17/6 trích dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này cho biết thêm, Bình Nhưỡng sẽ khôi phục "mọi dạng tập trận thường xuyên" gần biên giới liên Triều. Quan chức này sẽ "vạch ra các kế hoạch hành động quân sự chống kẻ thù chi tiết hơn" và dự kiến sẽ đệ trình chúng lên Quân ủy Trung ương phê duyệt "vào thời gian sớm nhất".

KCNA đưa tin, Triều Tiên cũng đã "thẳng thừng từ chối" đề xuất của Seoul về việc cử các đặc phái viên đến đàm phán nhằm xoa dịu tình hình.

Giới quan sát nhận định, các đe dọa ám chỉ Bình Nhưỡng muốn hủy bỏ một thỏa thuận quân sự hóa giải căng thẳng giữa hai nước láng giềng, được ký kết năm 2018. Diễn biến mới đánh dấu căng thẳng tiếp tục leo thang một ngày sau khi Chính phủ Triều Tiên cho nổ tung một văn phòng liên lạc giữa hai nước ở thị trấn biên giới Kaesong hôm 16/6.

Vài giờ sau sự cố, phía Hàn Quốc đã lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiếp tục làm trầm trọng hóa tình hình. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của Seoul về quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế, tránh có thêm các "hành động phản tác dụng".

Tuấn Anh 

 

Triều Tiên phá huỷ văn phòng liên lạc liên Triều

Triều Tiên phá huỷ văn phòng liên lạc liên Triều

Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều ở phía bắc biên giới hai nước.

 

 

Hàn Quốc dọa trả đũa Triều Tiên

Hàn Quốc dọa trả đũa Triều Tiên

Vài giờ sau khi Triều Tiên cho phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong hôm nay, 16/6, Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục làm trầm trọng hóa tình hình.