Triều Tiên hôm nay (8/2) đã tổ chức diễu binh tại Bình Nhưỡng song với quy mô nhỏ hơn các lần trước, nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết.

{keywords}
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại lễ diễu binh. Ảnh: CNN

Cho tới giờ, truyền thông quốc gia Triều Tiên vẫn giữ yên lặng về sự kiện này. Đến chiều nay, Triều Tiên vẫn không phát các hình ảnh của sự kiện trên. Ngoài ra, truyền thông quốc tế cũng không được mời đưa tin về cuộc diễu binh, mà chỉ có một nhóm nhỏ các nhà ngoại giao được mời dự, Korea Herald đưa tin.

{keywords}
Cuộc diễu binh diễn ra ở quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: CNN

Tuy vậy, các hình ảnh về lễ diễu binh vẫn rò rỉ trên truyền thông xã hội. Michael Spavor, chủ một công ty chuyên về trao đổi văn hóa, vốn tổ chức các chuyến đi tới Triều Tiên, đã chia sẻ hình ảnh hàng trăm người xem đứng dọc một đường phố lớn ở Bình Nhưỡng và binh sĩ đi trên xe tải, xe tăng vẫy tay chào người dân.

{keywords}
Ảnh: CNN

"Cuộc diễu binh bắt đầu lúc 10h sáng nay, giờ Bình Nhưỡng", các nguồn tin chính phủ cũng như nguồn tin ngoại giao nói với hãng Yonhap và CNN.

Theo Yonhap, khoảng 50.000 người đã tập trung ở Quảng trường Kim Nhật Thành để theo dõi lễ diễu binh, với sự tham dự của 13.000 binh sĩ.

{keywords}
Ảnh: CNN

Năm 2017, Triều Tiên phát sóng trực tiếp lễ diễu binh trên truyền hình quốc gia. Các nhà báo nước ngoài cũng được mời đưa tin về sự kiện này.

Thêm một số hình ảnh khác về cuộc diễu binh hôm 8/2:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
Ảnh: Michael Spavor

Hoài Linh

Tiết lộ tổng thu nhập 6 năm qua của Putin

Tiết lộ tổng thu nhập 6 năm qua của Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin kiếm được hơn 38,5 triệu rúp, khoảng 675.000USD theo tỷ giá hiện hành, trong thời gian từ 2011-2016

Ngắm đội quân cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên

Ngắm đội quân cổ vũ xinh đẹp của Triều Tiên

Hơn 200 cô gái Triều Tiên xinh đẹp thuộc đội cổ vũ thể thao hôm nay (7/2) đã tới Hàn Quốc.

Nga tố Mỹ tạo không khí 'rùng rợn' quanh Triều Tiên

Nga tố Mỹ tạo không khí 'rùng rợn' quanh Triều Tiên

Mỹ đang cố tạo ra "không khí rùng rợn" bao quanh Triều Tiên và điều đó đã tác động lên các công ty của Nga đang hoạt động tại Triều Tiên, Đại sứ Nga ở Bình Nhưỡng nói.