Cụ bà Emma Morano vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 116. Cụ tiết lộ bí quyết trường thọ của mình, là ăn ba quả trứng sống mỗi ngày và tránh xa đàn ông.

Theo tờ Express của Anh, người sống lâu nhất châu Âu và là người già thứ hai trên thế giới cho hay, cụ ăn trứng sống mỗi ngày, trong suốt hơn 100 năm qua sau khi một bác sỹ nói rằng đó là một cách chữa trị tốt căn bệnh thiếu máu của cụ.

{keywords}

Bà Emma vừa mừng sinh nhật 116 tuổi (Ảnh Photoshoot)

Cháu gái, người chăm sóc chính cho cụ Emma, hàng sáng đều đem trứng tới.

Ngoài việc ăn trứng sống, lối sống độc thân cũng là một lý do giúp cụ Emma sống thọ hơn. Cụ bà này đã rời bỏ người chồng vũ phu vào năm 1938, sau khi đứa con duy nhất mới 7 tháng tuổi qua đời.

Kể từ đó, dù gặp rất nhiều người phù hợp song cụ vẫn từ chối. "Tôi không muốn bị ai chi phối".

Cụ Emma sinh năm 1899. Cụ thường uống một cốc rượu mạnh nhà làm để tinh thần luôn phấn chấn. Cụ bà cho hay, "buổi trưa, tôi hay ăn mỳ pasta và buổi tối thì thịt băm, rồi một cốc sữa".

Ngoài các yếu tố trên, cụ Emma cũng được hưởng gien tốt của gia đình. Chị gái cụ là Angela Morano cũng sống tới 102 tuổi. Cụ Angela qua đời cách đây 4 năm.

Cụ Emma vừa mừng sinh nhật hồi tuần trước cùng bạn bè trong căn hộ một phòng ngủ tại một thành phố nhỏ ở bắc Italy.

Hoài Linh