“Ngọn lửa bắt nguồn từ trại số 16 và thiêu rụi các căn chòi làm bằng tre phủ các tấm bạt, khiến hơn 5.000 người mất nơi trú ẩn”, phát ngôn viên tiểu đoàn cảnh sát vũ trang phụ trách an ninh cho trại Rohingya, ông Kamran Hossain nói.

{keywords}
Trại tị nạn Rohingya, Bangladesh chìm trong biển lửa. Ảnh: The Guardian

Anh Mohammad Rofique cư ngụ trong căn chòi gần nơi bắt nguồn ngọn lửa nói rằng, bản thân đã phải vượt qua hàng rào bao quanh trại để cứu gia đình mình.

“Gia đình gồm vợ, con gái và cha mẹ tôi đều an toàn, nhưng căn chòi của chúng tôi đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tôi đã mất đi mọi thứ. Tôi không thể giữ lại được bất kỳ vật dụng nào”, anh Rofique buồn bã nói.

Hiện chưa có báo cáo chính thức về số người thiệt mạng và bị thương trong vụ hỏa hoạn này.

Theo tờ The Guardian, đây không phải là lần đầu tiên trại Rohingya gặp hỏa hoạn. Hồi tháng 3/2021, một vụ cháy lớn trong khu vực khác ở trại tị nạn này đã khiến 15 người thiệt mạng và hơn 10.000 căn chòi bị thiêu rụi.

Video: The Guardian

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Cháy chung cư cao tầng ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Cháy chung cư cao tầng ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại một chung cư cao tầng ở thành phố New York, Mỹ.

Hàng trăm xe hơi ở Pháp bị thiêu rụi ngày đầu năm mới

Hàng trăm xe hơi ở Pháp bị thiêu rụi ngày đầu năm mới

Dù có hàng trăm chiếc xe hơi bị đốt trong ngày đầu năm 2022, nhưng Bộ Nội vụ Pháp vẫn tuyên bố “tỷ lệ bạo lực đã giảm”.