Phía Nga không công bố tên của 7 nhân vật này.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lý giải: "Để đáp trả những hành động không thân thiện của London, và dựa trên nguyên tắc có đi có lại, Nga quyết định áp đặt các cấm vận cá nhân nhằm vào số lượng tương đương các công dân Anh đã tham gia sâu vào các hoạt động chống phá Nga. Họ bị cấm nhập cảnh vào Liên bang Nga".

{keywords}
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

Theo bà Zakharova, Nga coi sự giận dữ của London là "một sự xác nhận trên thực tế về việc chính phủ Anh có ý định tiếp tục đi theo hướng phá hoại trong quan hệ song phương".

Bà kêu gọi các nhà chức trách Anh từ bỏ chính sách đối đầu với Nga, và cảnh báo "bất kỳ hành động thiếu thân thiện nào cũng sẽ bị đáp trả một cách tương xứng".

Hôm 20/8 vừa qua, Anh áp lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân bị cáo buộc làm đặc vụ tình báo Nga và liên quan đến vụ đầu độc nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny.

Đọc tin thế giới trên VietNamNet 

Thanh Hảo

Nga tuyên bố trả đũa Đức vụ trục xuất nhà ngoại giao

Nga tuyên bố trả đũa Đức vụ trục xuất nhà ngoại giao

Lên án hành động của Đức "là một bước đi không thân thiện", Moscow tuyên bố sẽ đáp trả trong tương lai gần.