Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một tuyên bố mới của chính quyền thành phố Đông Đài thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho hay, Bệnh viện nhân dân Đông Đài báo cáo sự cố bùng phát tại trung tâm chạy thận nhân tạo thuộc viện hôm 13/5.

{keywords}
 

Một cuộc điều tra phát hiện, việc bệnh nhân nhiễm hepatitis C bắt nguồn từ việc triển khai các quy định kiểm soát dịch bệnh lỏng lẻo và yếu kém tại Bệnh viện Nhân dân Đông Đài. Bí thư Đảng ủy, giám đốc và phó giám đốc của  bệnh viện đều bị cách chức về vụ việc.

Nhà chức trách đã cử các chuyên gia thuộc Bộ Y tế và của thành phố Diêm Thành tới hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân.

Sở Y tế Đông Đài hiện từ chối bình luận về thông tin sự cố. Bệnh viện Nhân dân Đông Đài tuyên bố sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị cho những bệnh nhân bị ảnh hưởng. Trung tâm chạy thận nhân tạo thuộc viện vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), việc tiêm, truyền dịch thiếu an toàn trong chăm sóc y tế được coi là một trong những con đường chính dẫn đến việc lây lan virus gây bệnh viêm gan C.

Tiến sĩ Lu Hongzhou, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Trung Quốc giải thích, những người chạy thận nhân tạo thường bị mắc bệnh truyền nhiễm vì các ống truyền dịch thường được tái sử dụng nhiều lần.

Song, chuyên gia Lu quả quyết, thời gian qua, tình trạng bệnh nhân nhiễm bệnh tại cơ sở chạy thận Trung Quốc đã giảm xuống do Bộ Y tế nước này đã ban hành các quy định nghiêm ngặt vào năm 2016 và đòi hỏi những cơ sở từng bị phát hiện sự cố phải chịu kiểm tra 6 tháng một lần.

Tuấn Anh