Chính phủ Uzbekistan hôm 2/9 cho biết, Tổng thống nước này Islam Karimov đang ở tình trạng nguy kịch sau một cơn đột quỵ.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Chính phủ Uzbekistan cho biết, sức khỏe của ông Karimov đã xấu đi nghiêm trọng trong thời gian gần đây. Theo các bác sỹ, ông đang ở tình trạng nguy kịch.

{keywords}
Tổng thống Uzbekistan. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin BBC, Tổng thống Karimov đã phải nhập viện hôm 28/8. Một ngày sau đó, con gái ông Karimov tiết lộ, nguyên nhân khiến cha bà nhập viện là do xuất huyết não, nhưng đã ổn định trở lại.

Trong quá khứ, sức khỏe của Tổng thống Uzbekistan được xem là bí mật nhà nước. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Uzbekistan cung cấp thông tin về chủ đề này, BBC cho hay.

Theo Sputnik, trước đó, một số trang đối lập cho biết ông Karimov đã qua đời. Hãng Reuters còn dẫn ba nguồn tin ngoại giao xác nhận vấn đề này. Song, Văn phòng Tổng thống Uzbekistan đã bác bỏ.

Ông Karimov, hiện 78 tuổi, là một trong những nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở châu Á.

Dương Lâm