Tổng thống Trump nói Barack Obama chính là người "đứng sau" làn sóng biểu tình giận dữ nổ ra tại các tòa thị chính Cộng hòa trên khắp nước Mỹ.

Cáo buộc trên được ông Trump đưa ra khi trả lời phỏng vấn chương trình Fox và Những người bạn của hãng tin Fox News.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

"Tôi nghĩ ông ấy đứng đằng sau", tân Tổng thống Mỹ nói khi được hỏi về vai trò của Obama trong các cuộc biểu tình. "Tôi cũng nghĩ nó là chính trị. Đó là cách thức nó diễn ra".

Sau đó, Donald Trump nhắc đến các vụ rò rỉ trong tháng đầu tiên ông nắm quyền.

"Bạn chưa bao giờ biết chính xác những gì đang xảy ra phía sau sân khấu. Bạn biết đấy, có thể bạn đúng, nhưng bạn không bao giờ biết được", ông chủ mới của Nhà Trắng nói.

"Tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama đứng đằng sau. Bởi vì người của ông ấy chắc chắn đứng sau, và một số vụ rò rỉ có thể đến từ nhóm đó, một số vụ rò rỉ - thực sự là những vụ rò rỉ rất nghiêm trọng bởi vì chúng rất xấu về mặt an ninh quốc gia - nhưng tôi cũng hiểu đó là chính trị.... Và điều này có thể còn tiếp diễn".

Tuy nhiên, Donald Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình.

Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ nói với Fox News rằng thông tin về các cuộc gọi của ông với các lãnh đạo Australia và Mexico là do "người của Obama" rò rỉ.

Thanh Hảo