Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chỉ người dân Nga mới có thể lựa chọn ai kế nhiệm ông làm Tổng thống, thông qua một tiến trình bầu cử.


Bình luận của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh có tin đồn Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin sắp lên thay ông.

{keywords}
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

Nga sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới.

Tổng thống Putin không cho biết ông có ra tranh cử nữa hay không. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng ông có thể sẽ theo đuổi nhiệm kỳ thứ 4.

Phát biểu tại cuộc họp ở Kremlin, Vladimir Putin nhấn mạnh: "Người kế nhiệm Tổng thống sẽ được chọn bởi người dân Nga trong một cuộc bầu cử dân chủ, chứ không phải bởi ai khác".

Câu trả lời này là dành cho một cựu chiến binh Nga, người nêu ra rằng một thượng nghị sĩ nổi tiếng của Nga loan tin rằng Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin sắp trở thành Tổng thống.

Volodin, 52 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch Văn phòng Tổng thống Nga.

Thanh Hảo