Các máy bay chiến đấu của Indonesia đã khởi động đợt tập trận quy mô lớn ở quần đảo Natuna, rìa Biển Đông, hôm 6/10.

Theo Reuters, Tổng thống Joko Widodo theo dõi cuộc tập trận từ Ranai, thủ phủ của Natuna.

{keywords}

Khoảng 70 máy bay thực hiện các pha nhào lộn, bao gồm các trận không chiến, thả bom vào các mục tiêu ở ngoài khơi.

{keywords}

“Tổng thống có chính sách mà trong đó, mọi quần đảo ngoài khơi có tính chiến lược sẽ được củng cố trên không, trên biển và trên bộ. Đất nước chúng ta cần có một chiếc ô bảo vệ từ mọi phía” – Gatot Nurmantyo, chỉ huy Lực lượng Vũ trang Không quân Quốc gia Indonesia, cho biết.

{keywords}
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tham gia tập trận tại quần đảo Natuna

Các quan chức Indonesia coi việc ông Widodo tham dự vào đợt tập trận lần này là một thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh, sau hàng loạt lần đối đầu giữa hai bên ở Biển Đông.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Lê Thu

Lộ diện trang bị quân sự Đài Loan bố trí ở Biển Đông

Loại trang bị mà Đài Loan (Trung Quốc) có thể sớm bố trí ở Biển Đông được cho là chủ yếu nhằm vào các hoạt động của Trung Quốc Đại lục tại một trong những vùng biển tấp nập nhất thế giới.

Hình ảnh Nga-Trung tập trận quy mô lớn ở Biển Đông

Hải quân Nga và Trung Quốc vừa hoàn tất đợt tập trận chung có tên gọi ‘Joint Sea 2016’ trên Biển Đông với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Nhật muốn cùng Mỹ can dự vào an ninh Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada hôm 15/9 (giờ Mỹ) bày tỏ sự ‘ủng hộ mạnh mẽ’ đối với chiến dịch tự do hàng hải do Mỹ phát động tại Biển Đông.

Nga, Trung lần đầu tập trận chung ở Biển Đông

Hải quân Nga và Trung Quốc bước vào đợt tập trận chung trên biển kéo dài 8 ngày, bắt đầu từ 12/9, trên Biển Đông.