“Nếu giờ đây chúng ta đầu tư vào các giải pháp can thiệp hợp lý và dựa trên bằng chứng khoa học, chúng ta có cơ hội thực tế để chặn đứng đại dịch COVID19”, ông phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 11/2.

“Chúng ta phải đầu tư vào năng lực sẵn sàng”, ông nói, cho biết thêm rằng các nước giàu hơn nên giúp đầu tư vào các quốc gia có hệ thống y tế yếu hơn.

{keywords}
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tổng giám đốc cho biết virus này sẽ có khả năng “tàn phá” nếu nó đến được một quốc gia mà hệ thống y tế ở đó không đủ khả năng xử lý một đại dịch lớn.

“Tôi rất lo ngại rằng nếu con virus này đến được một hệ thống y tế yếu hơn, nó sẽ có sức tàn phá rất lớn”, ông nói.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh việc cho đến thời điểm hiện tại, các chính quyền vẫn đang thành công trong việc ngăn chặn trường hợp đó xảy ra. “Song điều đó không có nghĩa là nó sẽ không xảy ra – nó vẫn có thể sẽ xảy ra”, ông khẳng định.

Anh Thư