Toà Phúc thẩm khu vực số 9 vừa ra phán quyết tiếp tục hoãn sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump, liên quan tới việc cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày.

Reuters đưa tin, phán quyết của toà hôm 9/2 (giờ Mỹ) đưa ra trong bối cảnh các bang Washington và Minnesota khởi kiện sắc lệnh của Tổng thống Trump là vi hiến.

{keywords}
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Với kết quả này, kết quả cuối cùng của vụ kiện sẽ có thể do Tối cao Pháp viện định đoạt.

Không lâu ngay sau phán quyết của Toà phúc thẩm số 9, ông Trump lên mạng Twitter và đăng tin nhắn (được viết hoa): “Hẹn gặp lại tại toà, an ninh của đất nước này đang lâm nguy!”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang nghiên cứu lại phán quyết này và cân nhắc các phương án.

Sắc lệnh di trú mà Tổng thống Trump ký hôm 27/1 quy định cấm mọi công dân bảy nước Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày, và với mọi người tị nạn là 120 ngày; và dừng vô thời hạn chương trình đối với người tị nạn từ Syria.

Thứ Sáu tuần qua, Thẩm phán liên bang James Robart đã ra quyết định chặn sắc lệnh của Tổng thống trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau đó, Bộ Tư pháp đã kháng cáo lên Toà phúc thẩm khu vực số 9.

Lê Thu

Thủ tướng Anh: 'Chính sách nhập cư của Trump là sai lầm'

Thủ tướng Anh: 'Chính sách nhập cư của Trump là sai lầm'

Thủ tướng Anh Theresa May bình luận: lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký là một sai lầm.

IS ăn mừng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump

IS ăn mừng sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khen sắc lệnh cấm nhập cảnh mà Tổng thống Mỹ ký mới đây là "lệnh cấm được ban phước".

"Gậy Trump đập lưng Trump" tại tòa phúc thẩm

"Gậy Trump đập lưng Trump" tại tòa phúc thẩm

Các thẩm phán Tòa phúc thẩm khu vực số 9, chiều 7/2, đã có màn căn vặn kỹ lưỡng các luật sư đại diện cho Bộ Tư pháp và bang Washington về sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

Điều trần về lệnh cấm nhập cảnh: 'phe Trump' bị dồn dập hỏi khó

Điều trần về lệnh cấm nhập cảnh: 'phe Trump' bị dồn dập hỏi khó

Phiên điều trần liên quan tới lệnh cấm nhập cảnh tạm thời với công dân 7 nước đông người Hồi giáo ở tòa phúc thẩm liên bang số 9 được tiến hành qua điện thoại.

Cuộc chiến chống lệnh Trump bước sang vòng đấu mới

Cuộc chiến chống lệnh Trump bước sang vòng đấu mới

Vòng tiếp theo trong cuộc chiến liên quan tới sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với công dân 7 nước có đông người Hồi giáo của Tổng thống Trump sắp diễn ra

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ lệnh cấm nhập cảnh của Trump

Bộ Tư pháp Mỹ đã lên tiếng bảo vệ sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump và thúc giục Tòa phúc thẩm số 9 khôi phục nó vì lợi ích an ninh quốc gia.

Hàng ngàn người biểu tình chống sắc lệnh của Trump

Hàng ngàn người biểu tình chống sắc lệnh của Trump

Hàng ngàn người Mỹ đã biểu tình, chống lại sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump tái khởi động dự án đường ống dẫn dầu Dakota Access và Keystone XL.