Truyền thông Trung Quốc cho hay tòa nhà 2 tầng tại tỉnh Hà Nam đã được xây dựng từ thập niên 90.

Theo các quan chức địa phương, tòa nhà hai tầng tại xã Wuyang, thuộc thị trấn Beiwudu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị sập vào ngày 30/10 vừa qua, khiến 17 người thiệt mạng và 23 người bị thương, trong đó 9 người bị nguy kịch.

{keywords}

Tân Hoa Xã đưa tin, các nhân viên cứu hộ đã kéo ra 40 công nhân từ đống đổ nát. Một số người có liên quan đã bị bắt giữ. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

{keywords}

Tòa nhà được xây dựng từ những năm 90 đã bất ngờ sụp đổ khi các công nhân xây dựng đang tiến hành nâng nền móng công trình.

{keywords}

Một công nhân cho biết trên đài CCTV, khi vụ việc xảy ra, nhóm thi công đang sử dụng thiết bị nâng chuyên dụng để đẩy một góc của nền móng lên cao.

Lan Phương

Chú thích ảnh:  Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát. (Ảnh: Reuters, AP)