Một chánh án Mỹ hôm 24/12 đã yêu cầu Triều Tiên trả 501 triệu USD vì gây ra cái chết cho sinh viên người Mỹ Otto Warmbier.

Ông Trump 'than' cô đơn trong Nhà Trắng

Rơi trực thăng, nữ thống đốc Mexico tử nạn

Sức mạnh tàu sân bay TQ sắp đưa vào trang bị

Theo Sputnik, Chánh án tòa án quận của Washington DC Bery Howell phán quyết Triều Tiên có trách nhiệm pháp lý về việc bắt con tin, tra tấn và làm sinh viên Otto Warmbier, 22 tuổi, người Mỹ thiệt mạng. Sinh viên này bị bắt ở Triều Tiên năm 2016 vì tội trộm cắp.

{keywords}
 

Cha mẹ của Warmbier kiện Triều Tiên tại một tòa án Mỹ sau khi sinh viên này được đưa về Mỹ vào năm 2017 trong tình trạng hôn mê, không thể nhận ra người thân trong gia đình và qua đời vài ngày sau khi về nước.

Chánh án Howell cho hay, Triều Tiên không phản hồi gì về vụ việc này. Triều Tiên được cho là không có nhiều tài sản ở Mỹ để có thể bị siết phạt.

Warmbier, người Ohio, theo học ở Đại học Virginia, du lịch tới Triều Tiên nhưng không trở về. Thanh niên này bị bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng và bị kết tội chống Nhà nước Triều Tiên vì hạ một biểu ngữ ca tụng lãnh đạo nước này.

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Thảm kịch kinh hoàng đêm Giáng sinh

Sĩ quan phản gián Liên Xô 'cao tay' qua mặt Mỹ

Ngày này năm xưa: Chấn động vụ không tặc trước Giáng sinh