Hãng tin Reuters vừa cung cấp những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Libya gặp không tặc, hiện đang đậu trên đường băng sân bay quốc tế Malta.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Theo tờ Thời báo Malta, động cơ máy bay vẫn hoạt động khoảng 45 phút sau khi nó hạ cánh. Hiện các binh sỹ Malta đã tiếp cận hiện trường, ở cách chiếc máy bay vài trăm mét.

Một quan chức an ninh cấp cao của Libya nói với Reuters rằng, khi máy bay vẫn đang trên hành trình, thì phi công báo cáo với trạm mặt đất ở sân bay Mitiga tại Tripoli rằng họ bị không tặc.

"Viên phi công báo với trạm kiểm soát không lưu ở Tripoli rằng họ đang bị không tặc, sau đó thì kiểm soát không lưu mất liên lạc với phi công", quan chức giấu tên này nói.

{keywords}
Binh sĩ Malta tiếp cận hiện trường nhưng phải giữ khoảng cách khá xa. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Phần đầu của chiếc máy bay bị không tặc. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Một trong hai tên không tặc đang ở cabin. (Ảnh: Reuters)
{keywords}
Lực lượng an ninh đang tập trung quan sát tình huống. (Ảnh: Reuters)
{keywords}

Dương Lâm