Bộ Y tế Nam Phi cho hay, Viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm đã xác nhận một trường hợp dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là nam giới, từng cùng với vợ đi du lịch ở Italia và trở về Nam Phi vào hôm 1/3.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize cho hay, lực lượng y tế dân sự và quân y đã được tăng cường ở mức cao nhất tại tất cả cửa khẩu nhằm phát hiện những người nhập cảnh có biểu hiện nhiễm bệnh.

{keywords}
Nguy cơ toàn cầu từ dịch Covid-19

Hiện Nam Phi chưa xem xét ban bố cấm xuất nhập cảnh, đình chỉ các hoạt động giao thương quốc tế cũng như hủy các sự kiện lớn. Ông Mkhize nói, Nam Phi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để đưa ra quyết định kịp thời.

Cũng trong ngày 5/3, Iran đã ghi nhận thêm 591 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở nước này lên 3.513, trong đó 107 người đã tử vong. Nhiều quan chức cấp cao Iran cũng bị nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế Iraq cùng ngày thông báo đã ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia Trung Đông này lên 38. Theo bộ trên, 2 ca nhiễm mới là ở tỉnh Kirkuk và trường hợp thứ 3 tại tỉnh Wasit.

Số người chết tại Italia tăng vọt

Trong khi đó, tại Italia, số ca nhiễm mới là 769 người. Theo đó, nước này đã có 3.858 ca nhiễm Covid-19, trong đó số người tử vong là 148. Hiện Italia là nước có số người tử vong vì dịch Covid-19 cao thứ hai thế giới.

Theo Cơ quan phòng vệ dân sự Italia, trong 24 giờ qua, số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này tăng thêm 41 người. Đây là ngày có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều nhất ở Italia kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng trước.

Đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, về số ca nhiễm Covid-19 vẫn là Hàn Quốc, với 6.088 người. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) chiều 5/3 công bố thêm 322 ca nhiễm mới.

Trường hợp tử vong đầu tiên tại Anh

Anh hôm 5/3 thông báo ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại nước này, và số ca nhiễm tăng lên 115. Ca tử vong là một người cao tuổi, được điều trị ở Bệnh viện Hoàng gia Berkshire ở thành phố Reading và có tiền sử bệnh tật.

Theo những số liệu mới nhất, trong số 25 ca nhiễm Covid-19 mới tại Anh, 17 người từng đến các quốc gia có ổ dịch, 8 người lây nhiễm virus tại Anh.

Nhà chức trách Anh khẳng định rằng, nước này sẽ đẩy mạnh các công tác chuẩn bị cho giai đoạn bùng phát mới của dịch Covid-19. 

Dịch Covid-19 lan rộng khắp châu Âu 

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, Madrid đã trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất ở nước này với 90 ca nhiễm bệnh trong tổng số 234 trường hợp trên toàn quốc. Tại Đức, trong vòng 24 giờ tính đến sáng 5/3, nước này ghi nhận thêm 109 ca nhiễm, nâng tổng số ca bị Covid-19 lên 349.

Pháp cũng phát hiện thêm 138 người nhiễm mới, trong đó bao gồm một nghị sĩ quốc hội, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này lên 423. Trong ngày 5/3, Pháp ghi nhận thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 7 người. 

Tại Hà Lan, số ca nhiễm tăng hơn hai lần từ 32 người lên 82 người. Tại Bỉ, tổ chức NATO xác nhận có 3 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến trụ sở của khối ở thành phố Mons. Một nhân viên dân sự của NATO cùng hai thành viên gia đình đã nhiễm bệnh sau khi từ Italia về. 

Nhiều khu vực khác của châu Âu như Thụy Điển, Ireland, Estonia, Phần Lan, Hungary cũng đã ghi nhận thêm những ca nhiễm Covid-19 mới.

Dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019 và hiện đã xuất hiện tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số người bị nhiễm lên đến 98.077, trong đó 3.356 ca tử vong. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến số hồi phục lên tới 54.140.

Dương Lâm