Số người chết tại Mỹ vượt 40.000

Mỹ hiện ghi nhận ít nhất 40.461 trường hợp tử vong do Covid-19, trong tổng số 755.533 ca nhiễm. Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với khoảng cách ngày càng lớn hơn so với Italia và Tây Ban Nha đứng sau.

{keywords}
Tổng cộng 995 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Hội nghị Javits, thành phố New York

New York, bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, đã có thêm 507 người chết do virus trong 24 giờ qua. Thống đốc Andrew Cuomo hôm 19/4 thông báo, các con số cho thấy thời điểm tồi tệ nhất đã qua đi, song cho biết “đây mới chỉ là hiệp một” trong cuộc chiến chống đại dịch, và số lượng ca nhiễm và nhập viện tăng hay giảm sẽ “hoàn toàn phụ thuộc vào những gì chúng ta làm”. Ông cảnh báo rằng tái mở cửa nền kinh tế quá sớm mà không có kế hoạch cụ thể sẽ khiến các con số tăng trở lại.

Anh chưa mở cửa trường học

Học sinh tại nước Anh sẽ không được trở lại trường cho đến khi chính phủ nước này đã hoàn thành kế hoạch 5 điểm nhằm đảm bảo tình hình đủ an toàn để điều chỉnh bất cứ biện pháp chống virus nào – Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson cho biết.

{keywords}
Số người chết do Covid-19 ở Anh tăng lên thành 16.060

Hôm 19/4, Bộ Y tế Anh thông báo số người tử vong do virus đã tăng lên thành 16.060, trong số 120.067 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. 

Tây Ban Nha tiếp tục chiều hướng tích cực

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho hay, có 410 trường hợp tử vong mới trong vòng 24 giờ qua, đưa tổng số lên 20.453. Thống kê cũng cho thấy hiện có 98.134 ca nhiễm đang được điều trị, tăng 1,1% so với ngày 18/4.

Phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày của chính phủ, Giám đốc y tế khẩn cấp Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết các con số mới phản ánh “một mức giảm đáng kể trong số ca nhiễm”. 

Pháp cho phép người thăm viện dưỡng lão

Pháp sẽ cho phép người vào thăm các viện dưỡng lão và chăm sóc người cao tuổi, một phần trong các động thái nới lỏng giới hạn ở nước này. Từ 20/4, quyền thăm viếng sẽ được khôi phục dù vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Tương tự như nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp có vẻ như đã vượt qua đỉnh dịch và hiện đang cân nhắc các biện pháp nới lỏng giới hạn. Hiện nước này ghi nhận 154.097 ca nhiễm và 19.744 trường hợp tử vong.

Italia có số ca tử vong mới thấp nhất một tuần

Hôm 19/4, chính quyền Italia thông báo số người chết do Covid-19 đã tăng 433 người, thấp nhất trong vòng một tuần, và số ca nhiễm mới cũng chậm lại xuống còn 3.047 từ con số 3.491 trước đó. 

Các con số đã bình ổn đáng kể kể từ khi đỉnh dịch được chạm tới vào khoảng cuối tháng 3, song các mức giảm không nhanh như kỳ vọng.

Số ca nhiễm tăng kỷ lục tại Singapore

Hôm 18/4, Singapore đã ghi nhận 942 ca nhiễm Covid-19 mới, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu – Bộ Y tế nước này cho biết. Hầu hết các ca nhiễm mới là người lao động nhập cư.

Sau những thành công ban đầu trong công tác đẩy lùi sự lây lan của virus, Singapore gần đây đã chứng kiến các mức tăng vọt trong số ca nhiễm, chủ yếu là trong bộ phận người lao động nhập cư sống trong các khu ký túc xá chật hẹp.

{keywords}
Một khu ký túc xá của người lao động nhập cư tại Singapore

Singapore hiện ghi nhận tổng cộng 6.588 ca nhiễm, với 11 trường hợp tử vong.

Cuba ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm

Theo các quan chức y tế hôm 19/4, Cuba đã ghi nhận 1.035 ca nhiễm virus Covid-19, lần đầu tiên vượt qua mốc 1.000 ca. Đến hôm 19/4, số người chết do virus ở nước này là 24 người.

Cuba đã áp dụng các biện pháp giới hạn nghiêm ngặt chống Covid-19, đình chỉ gần như tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế. Công dân trở về từ nước ngoài được yêu cầu cách ly tại cơ sở của chính phủ trong 14 ngày và bất kỳ ai nghi ngờ nhiễm virus phải ngay lập tức đến bệnh viện để được điều trị.

Một số tin tức khác:

- Qatar ghi nhận thêm 440 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 4.922. Đến nay, có 8 người đã tử vong do Covid-19 tại quốc gia này.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đồng ý hợp tác mật thiết nhằm đẩy lùi mối đe doạ do đại dịch Covid-19. 

- Số ca nhiễm tại Peru đã vượt quá 15.000, cao thứ hai tại khu vực Mỹ Latin sau Brazil. Nước này hiện ghi nhận 15.628 ca nhiễm và 400 trường hợp tử vong.

- Croatia dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển trong đất nước. Từ 20/4, người dân sẽ được đi lại tự do giữa 20 quận của nước này. Song, biên giới của Croatia vẫn đóng cửa.

- Ba Lan lại ghi nhận 545 ca nhiễm mới. Từ 20/4, các công viên và rừng quốc gia được mở cửa trở lại. Số khách được vào các cửa hàng cũng sẽ được nới lỏng.

- Số ca tử vong do Covid-19 tại Canada đã tăng gần 12% lên 1.506 chỉ trong một ngày. Số ca nhiễm cũng tăng lên thành 33.922. 

- Hơn 100.000 người Bangladesh đã chống lệnh phong toả, đến dự lễ tang của một lãnh đạo cấp cao thuộc đảng Hồi giáo ở quận Brahmanbaria. 

{keywords}
Hơn 100.000 người Bangladesh dự lễ tang của một vị lãnh đạo

Anh Thư