Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19, với tổng số ca nhiễm lẫn số ca tử vong đều ở mức cao ngất ngưởng. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 18.448 ca nhiễm mới và 992 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 1,9 triệu trong khi số ca tử vong tăng lên thành 109.051.

Trên thực tế, nhìn vào đường cong dịch bệnh tại Mỹ, có thể thấy số ca tử vong của nước này đã giảm mạnh. Ông Andrew Cuomo, Thống đốc của bang New York, ổ dịch nghiêm trọng hàng đầu nước Mỹ, hôm qua cho biết bang này ghi nhận 49 ca tử vong mới, mức tăng theo ngày thấp nhất kể từ trước tới nay.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Cuomo cảnh báo Covid-19 vẫn là một mối đe dọa dù hiện nhiều tờ báo đang tập trung vào các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ. Các cuộc biểu tình này bùng phát sau vụ một người Mỹ gốc Phi bị cảnh sát ghì chết. “Virus vẫn ở trong con người và trong xã hội. Chúng ta vẫn đang chiến đấu chống lại nó”.

Đứng ngay sau Mỹ về mức độ bị dịch Covid-19 tác động là Brazil. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới lên đến 20.745 trường hợp, cao hơn cả Mỹ, nhưng số ca tử vong ở mức thấp hơn, với 839 trường hợp. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 của quốc gia Nam Mỹ là 577.413, bao gồm 32.117 ca tử vong.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 3/6 đã chính thức bổ nhiệm tướng quân đội Eduardo Pazuello làm Bộ trưởng Y tế lâm thời. Trước đó, Brazil đã trải qua suốt 19 ngày không có người đảm trách vị trí lãnh đạo cơ quan y tế, sau khi cựu Bộ trưởng Nelson Teich bất ngờ tuyên bố từ chức vào hôm 15/5.

Một ngày trước, hôm 2/6, Brazil đã ghi nhận ít nhất 1.262 ca tử vong mới do dịch Covid-19, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra ở nước này.

Một trong số các quốc gia có số ca nhiễm mới ở mức cao trong 24 giờ qua là Nga. Nước này đã có thêm 8.536 trường hợp nhiễm Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 432.277 trường hợp. Hiện Nga tiếp tục là ổ dịch lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, số ca tử vong của Nga ở mức khá thấp với 5.215 trường hợp.

Với tình trạng số ca nhiễm mới và số ca tử vong ở mức cao nhiều ngày qua, Ấn Độ hiện đã vượt qua nhiều nước châu Âu, trở thành vùng dịch lớn thứ 7 thế giới. Quốc gia châu Á này đã có tới 9.633 ca nhiễm mới cùng 259 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lẫn ca tử vong lên các mức lần lượt là 216.824 và 6.088.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất trong khu vực, với 569 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 ở nước này lên 36.405. Số ca tử vong do đại dịch ở Singapore hiện là 24.

Mặc dù đứng sau Singapore về tổng số ca nhiễm, nhưng trên thực tế số ca nhiễm mới của Indonesia và Philippines đều cao hơn rất nhiều. Hôm 3/6, Indonesia ghi nhận 684 ca nhiễm mới, trong khi Philippines có thêm 751 ca. Hiện tổng số ca nhiễm của Indonesia và Philippines lần lượt là 28.233 và 19.748.

Điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh về dịch Covid-19 là châu Âu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 3/6 cho biết, số ca nhiễm mới tại châu Âu tiếp tục giảm xuống. “Số ca nhiễm mới của châu Âu trong ngày hôm trước (2/6) ở mức thấp nhất kể từ ngày 22/3”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

Theo thống kê trên trang Worldmeters, trong 24 giờ qua, toàn khu vực châu Âu ghi nhận 17.039 ca nhiễm mới dịch Covid-19 và 888 ca tử vong. Hiện, tổng số ca nhiễm tại châu lục này là 2.028.188 người, trong đó bao gồm 176.445 người đã tử vong. Tổng số người đã hồi phục sau điều trị là 1.027.853 người.

Dương Lâm