“Thật không may, đây là sự thật. Kết quả xét nghiệm cho thấy bà Yulia nhiễm Covid-19. Tình trạng của bà ấy hiện nay rất nghiêm trọng, khi thân nhiệt lên tới 39 độ C”, phát ngôn viên của bà Tymoshenko, Marina Soroka cho biết.

Theo RT, số ca nhiễm bệnh tại Ukraina đã tăng mạnh. Khoảng 1.987 ca nhiễm mới và 27 trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 23/8, trong đó riêng ở thủ đô Kiev là 306 ca.

{keywords}
Cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko. Ảnh: Reuters

Tính từ lúc dịch bệnh bùng phát ở Ukraina, tổng số người nhiễm và thiệt mạng ở nước này lần lượt là 105.000 và 2.271.

Tình hình dịch trên toàn cầu

Dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 23,5 triệu người khắp toàn cầu, trong đó 811.436 người tử vong. Số liệu trên được trang thống kê Worldometers cập nhật lúc 6h sáng nay (24/8). Ngoài ra, số ca hồi phục trên thế giới đạt hơn 16 triệu người.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới, tổng số người nhiễm và thiệt mạng kể từ đầu dịch Covid-19 đến nay là 5.869.551 và 180.555. Kế đó là Brazil, 3.605.783 người nhiễm và 114.744 ca tử vong. Thứ ba là Ấn Độ, 3.105.185 người bệnh, bao gồm 57.692 người trong đó đã tử vong.

Tình hình dịch tại một số quốc gia Đông Nam Á vẫn phức tạp. Philippines thông báo phát hiện 2.352 trường hợp dương tính mới, nâng tổng số người nhiễm lên 189.601. Số thiệt mạng tăng thêm 32, lên gần 3.000 người.

Bộ Y tế Indonesia cùng ngày ghi nhận 2.037 ca mới, đưa tổng số nhiễm lên 153.535 người. Nước này cũng có thêm 86 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm tại Italia tăng mạnh

Chính phủ Italia ngày 23/6 cho biết, nước này đã ghi nhận 1.209 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp Italia phát hiện hơn 1.000 trường hợp dương tính.

Dù số ca nhiễm mới tại Italia tăng nhanh chóng trong suốt một tuần qua, chính phủ nước này cho rằng việc tái áp lệnh phong tỏa toàn quốc là không cần thiết.  Hệ thống y tế Italia hiện nay mạnh hơn rất nhiều so với tình hình hồi tháng Hai vừa qua.

“Tuy Italia sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc , nhưng không loại trừ khả năng áp các hạn chế lên những địa phương có số ca nhiễm tăng mạnh”, quan chức y tế Sandra Zampa trả lời phỏng vấn tờ Corriere della Sera nói.

Nga dự kiến sản xuất 6 triệu liều vắc-xin mỗi tháng

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Nga Denis Manturov cho biết, dự kiến tới cuối năm nay, Nga sẽ sản xuất khoảng 1,5-2 triệu liều vắc-xin/ tháng. Sau đó, số lượng vắc-xin được sản xuất tăng dần lên 6 triệu liều/ tháng.

Ngoài ra, Nga trong tuần này sẽ cho tiến hành một cuộc thử nghiệm vắc-xin quy mô lớn do phòng nghiên cứu Gamaleya tại thành phố Moscow phát triển.

Tuấn Trần

Tám lý do thế giới nên lạc quan về vắc-xin Covid-19

Tám lý do thế giới nên lạc quan về vắc-xin Covid-19

Năm 2021 càng đến gần, càng có nhiều người đặt câu hỏi liệu cuộc chạy đua vắc-xin Covid-19 có chính thức ngã ngũ vào thời điểm đó hay không.

Video bác sĩ Ấn Độ ngăn bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhảy lầu

Video bác sĩ Ấn Độ ngăn bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhảy lầu

Nhờ những lời thuyết phục của các bác sĩ và cảnh sát, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã từ bỏ ý định nhảy lầu.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.