Hãng tin Sputnik cho hay, trong thông điệp trên Facebook, sứ quán Nga viết rằng “như chúng tôi được giải thích, các biện pháp trên được đưa ra do ngoài các phân tử ‘bụi vàng’, một dạng virus corona mới có thể bay sang Triều Tiên”.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gửi thông báo đến các sứ quán, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế ở Bình Nhưỡng về một trận bão cát lớn đang đến từ Trung Quốc. Ngoài phân tử bụi nguy hiểm, bão có thể mang theo virus gây bệnh.

{keywords}
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Thông điệp của sứ quán Nga cũng cho hay, các lãnh sự quán nước này tại thành phố Chongjin và thành phố cảng Rason đã nhận được thông báo tương tự.

Theo CNN, phát biểu tại lễ duyệt binh hôm 10/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ca ngợi những nỗ lực của đất nước trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan, đồng thời khẳng định nước này chưa ghi nhận ca nhiễm nào.

Trong khi đó, theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng 23/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 41.941.462 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 1.141.597 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi bệnh là 31.156.686 người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia bị đại dịch Covid-19 tấn công nặng nề nhất thế giới, với 8.653.795 ca, tăng thêm 68.445 trường hợp. Số người tử vong là hơn 228.283, tăng thêm 875 trường hợp trong 24 giờ qua.

Châu Âu cố gắng ngăn chặn đợt bùng phát mới

Hôm 22/10, Đức đã đưa ra cảnh báo đi lại đối với những người đến Thụy Sĩ, Ireland, đa số khu vực của Áo, một số vùng của Italy, trong đó có khu trượt tuyết nổi tiếng Nam Tyrol. Quyết định có hiệu lực chính thức từ ngày 24/10.

Theo đó, những người trở về Đức từ những vùng có nguy cơ cao phải được cách ly trong 10 ngày và sẽ được làm xét nghiệm từ ngày thứ 5 trở đi. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với virus, họ có thể rời khu cách ly.

Chính quyền Bulgaria cùng ngày đã ban hành quy định bắt buộc mọi người đeo khẩu trang tại những nơi đông người ở ngoài trời như trên những tuyến phố, các khu chợ, nhà ga... trừ các trường hợp có thể đảm bảo giãn cách 1,5m.

Chính phủ Bulgaria cũng kêu gọi sinh viên năm cuối các trường y tham gia hỗ trợ ngành y tế hiện đang quá tải do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong khi đó, Tổng thống Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp mới để phòng dịch nếu đến 28/10, tình hình dịch bệnh chưa ổn định.

Dịch hoành hành ở một số điểm nóng châu Á

Số ca nhiễm mới trong cộng đồng tại Hàn Quốc được báo cáo trong một ngày lần đầu tiên tăng trở lại trên 100 người trong gần một tháng qua. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Hàn Quốc có 121 ca mới, bao gồm 104 ca lây trong cộng đồng.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, kể từ đầu dịch tới nay, nước này đã có tổng cộng 25.543 người nhiễm Covid-19. Tổng số ca tử vong hiện đứng ở mức 453 người, tăng thêm 3 ca trong 24 giờ qua.

Ấn Độ cùng ngày ghi nhận 54.482 ca nhiễm mới, đưa tổng số người bệnh kể từ khi dịch bùng phát tại nước này lên 7.759.640. Số ca tử vong thêm 683 người, lên 117.336. Ấn Độ hiện là nước bị dịch Covid-19 tác động nặng nề thứ hai toàn cầu.

Tại Đông Nam Á, Indonesia hiện là quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 cao nhất khu vực. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 4.432 ca mới, nâng tổng số người bệnh lên 377.541. Số ca tử vong là 12.959, tăng 102 người.

Chịu tác động lớn thứ hai trong khu vực Đông Nam Á là Philippines. Nước này trong 24 giờ qua có thêm 1.664 ca nhiễm mới và 38 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm tại Philippines kể từ đầu dịch tới nay là 363.888 ca, trong đó có 6.783 ca tử vong.

Dương Lâm

Thế giới 1,1 triệu người chết, Nga trải qua ngày đau thương vì Covid-19

Thế giới 1,1 triệu người chết, Nga trải qua ngày đau thương vì Covid-19

Thế giới có thêm hơn 400.000 ca nhiễm mới và 6.200 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, khi đại dịch Covid-19 hiện diện ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thêm cảnh báo đáng sợ về độ nguy hiểm của Covid-19

Thêm cảnh báo đáng sợ về độ nguy hiểm của Covid-19

Bệnh nhân Covid-19 có khả năng mắc nhiều biến chứng hơn cũng như có nguy cơ tử vong ở bệnh viện cao gấp 5 lần so với những người bị cúm mùa.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.