Tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, đặc biệt là tại các quốc gia vốn được xem là tâm chấn của cơn đại dịch với việc số ca nhiễm mới và tử vong đều tăng mạnh, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong toàn cầu vọt lên các ngưỡng cao mới.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về tổng số người bị nhiễm dịch Covid-19. Theo số liệu thống kê mới nhất của trang Worldometers, tính đến sáng 10/4 (giờ Việt Nam), nước này đã có thêm 31.939 người nhiễm mới và 1.845 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên 466.969, trong đó bao gồm 16.636 ca tử vong.

{keywords}
Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp

Đứng thứ nhì sau Mỹ về số người nhiễm Covid-19 là Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy, nước này đã có thêm 5.002 ca nhiễm mới và 655 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm dịch lên 153.422, trong khi số ca tử vong là 15.447.

Xếp thứ ba về số người nhiễm với 143.626 trường hợp, song Italia lại dẫn đầu toàn cầu về số ca tử vong với 18.279 người. Cơ quan y tế Italia tối 9/4 cho hay, số ca tử vong mới của nước này là 610 người, trong khi số ca nhiễm mới là 4.204. Cả hai số liệu này đều tăng mạnh hơn hẳn so với một ngày trước đó.

Diễn biến dịch tại Pháp, Anh và Đức phức tạp không kém. Cả ba nước này trong ngày đều chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 tăng mạnh. Số ca tử vong mới tại Pháp là 1.341 ca, Anh 881 ca và Đức 258 ca. Hiện Pháp có tổng cộng 12.210 trường hợp tử vong do dịch, Anh là 7.978 ca và Đức 2.607 ca.

Một số quốc gia khu vực Đông Nam Á trong ngày 9/4 cũng chứng kiến mức độ lây lan mạnh của dịch Covid-19, trong đó Indonesia và Singapore đều ghi nhận số ca nhiễm mới Covid-19 tăng cao nhất tính từ khi dịch bùng phát.

Achmad Yurianto, lãnh đạo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Indonesia, cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục hôm 9/4 với 336 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.293. Số ca tử vong cũng tăng thêm 40, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 280, cao nhất Đông Nam Á.

Singapore phát hiện thêm 287 ca nhiễm, nâng tổng số người nhiễm lên 1.910. Quốc gia Đông Nam Á này hiện có 6 ca tử vong. Malaysia ghi nhận thêm 109 ca nhiễm, 2 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm, tử vong lên 4.228 và 67.

Trong khi, Philippines có thêm 21 ca tử vong, 206 ca nhiễm mới. Tổng số ca nhiễm ở quốc gia này là 4.076, bao gồm 203 ca tử vong. Hiện Philippines là một trong nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 ở khu vực Đông Nam Á.

Tại Trung Đông, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour hôm 9/4 cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 1.634 ca nhiễm và 117 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 4.110 và 66.220. Đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày thấp nhất tại Iran kể từ 23/3.

Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19 tại Trung Đông. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hỗ trợ khẩn cấp 5 tỷ USD để chống dịch bệnh.

Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận thêm 38 ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập và 47 trường hợp không có triệu chứng nhiễm bệnh, nâng tổng số người nhiễm tại đại lục lên 81.907. Tổng số người thiệt mạng ở quốc gia châu Á này hiện là 3.336, trong đó bao gồm 1 ca mới được báo cáo ở tỉnh Hồ Bắc.     

Bên cạnh những số liệu ảm đạm trên, thế giới trong 24 giờ qua cũng có nhiều thông tin tích cực đáng chú ý. Trước hết là tổng số ca hồi phục trên toàn cầu hiện 355.671 trường hợp.

Thông tin từ Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson đã rời phòng chăm sóc tích cực, nhưng vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để được theo dõi sát sao trong giai đoạn đầu hồi phục. “Tinh thần của ông đang cực kỳ thoải mái", người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết hôm 9/4.

Cùng ngày, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố lệnh phong tỏa đã giúp nước này chiến thắng Covid-19, sau khi chứng kiến số ca nhiễm liên tục giảm. Hôm 9/4, New Zealand ghi nhận số ca nhiễm mới giảm ngày thứ tư liên tiếp, trong khi số ca tử vong kể từ khi dịch xuất hiện vẫn là 1 người.

Dương Lâm