Hãng thông tấn Kyodo cho biết, sự việc xảy ra trong chuyến bay huấn luyện sáng 20/2 ở ngoài khơi bờ biển Yamaguchi, phía tây Nhật Bản. Một chiến dịch tìm kiếm cứu hộ được thực hiện ngay lập tức và tổ lái gồm 2 phi công được tìm thấy còn sống.

{keywords}

Chiến cơ F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

"Liên quan đến hai thành viên tổ lái của chiếc F-2 biến mất khỏi màn hình radar, sự thật là họ còn sống", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya xác nhận. Ông không cung cấp thêm chi tiết về sự việc.

Máy bay F-2 trên đồn trú tại căn cứ không quân Tsuiki thuộc tỉnh Fukuoka ở phía tây nam. Địa điểm cuối cùng của máy bay được xác định ở trên Biển Nhật Bản, cách căn cứ khoảng 130km về phía đông bắc.

Thanh Hảo