Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa "toàn bộ" khu vực biên giới phía nam giữa Mỹ với Mexico, nếu các nghị sĩ từ chối đề nghị của ông về việc cấp tiền xây dựng bức tường biên giới.

Trung Quốc qua mặt Nga, Mỹ về lượt phóng tên lửa vũ trụ

Hillary Clinton gây hoang mang vì đăng ảnh thời ở Nhà Trắng

Ông Trump vô tình để lộ bí mật về đặc nhiệm Mỹ

"Chúng ta sẽ buộc phải đóng cửa toàn bộ biên giới phía Nam, nếu các nghị sĩ Dân chủ phá rối không cho chúng ta tiền để hoàn thiện bức tường, cũng như thay đổi đạo luật nhập cư lố bịch mà đất nước chúng ta đang gánh chịu", ông Trump viết trên trang mạng xã hội Twitter.

{keywords}
Ảnh: ITV

Kinh phí xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico từ lâu đã là chủ đề tranh cãi và là nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa các nghị sĩ hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Phe Dân chủ không đồng ý cấp 5 tỷ USD để xây dựng bức tường này như đề xuất của Tổng thống Trump, còn lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố sẽ không ký ban hành việc cấp ngân sách cho chính phủ liên bang chừng nào yêu sách của ông chưa được đáp ứng.

Các tin quan trọng khác trong ngày 28/12:

- Tàu cứu hộ Open Arms chở hơn 300 người di cư, chủ yếu là người châu Phi từ 3 nước Somalia, Nigeria và Mali rời bờ bển Libya tuần trước đã cập cảng Crinavis thuộc thành phố San Roque, miền nam Tây Ban Nha.

Cảnh sát nước này hiện đang tiến hành xác định danh tính của những người này trước khi đưa họ tới nơi tạm trú. Hội Chữ thập Đỏ địa phương chịu trách nhiệm cung cấp lương thực, quần áo và thuốc men cho họ.

- Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, thông tin cá nhân của gần 1.000 người đào tẩu Triều Tiên đã bị rò rỉ khi một máy tính tại Trung tâm Tái định cư của Chính phủ Hàn Quốc bị thâm nhập trái phép. Thông tin về tên, tuổi và địa chỉ của 997 người đào tẩu Triều Tiên được xác nhận bị rò rỉ do máy tính nhiễm mã độc.

- Tư lệnh Lực lượng Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, Trung tướng Jun Jin-goo, nhấn mạnh cam kết thực thi hiệp ước quân sự liên Triều nhằm giảm bớt căng thẳng tại khu vực biên giới và xây dựng lòng tin giữa hai bên.

- Theo hãng tin Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lãnh đạo Văn phòng liên lạc chung của hai miền Triều Tiên sẽ họp bàn các vấn đề liên quan quan hệ liên Triều và hợp tác.

- Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên kêu gọi thúc đẩy nỗ lực phát triển vùng Samjiyon ở miền bắc nước này (được biết đến là nơi sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il) trở thành vùng trù phú nhất của đất nước vì điều này mang ý nghĩa chính trị lớn.

- Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói Nga không hiểu lý do tại sao Mỹ quyết định rút binh lính từ Syria về nước, song nêu giả thuyết Washington có thể chuyển giao trách nhiệm tại quốc gia này sang cho các nước đồng minh.

- Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga hoan nghênh việc quân đội Syria triển khai ở điểm nóng thành phố Manbij do người Kurd kiểm soát, nơi bị Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công. Ông Dmitry gọi đó là một "bước đi tích cực" có thể giúp "ổn định tình hình".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cũng mô tả đó một bước đi tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

- Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Nga trả tự do cho các thủy thủy Ukraina mà Moscow bắt giữ cùng tàu của họ tại Eo biển Kerch nối Biển Đen và Biển Azov hồi tháng 11.

Hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố chung có đoạn: "Chúng tôi đòi hỏi sự đi lại an toàn, tự do và không bị cản trở của tất cả tàu qua Eo biển Kerch, cũng như thả ngay lập tức và vô điều kiện các thủy thủ Ukraina bị giam giữ. Họ cần phải được ăn mừng những ngày nghỉ lễ sắp tới cùng gia đình".

- Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhận định thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU) của Thủ tướng Theresa May có thể được Quốc hội thông qua, nếu EU xác định rõ điều khoản "rào chắn" Bắc Ireland chỉ mang tính tạm thời. Trước đó, đầu tháng 12, bà May đã hoãn đưa thỏa thuận ra bỏ phiếu tại Quốc hội vì nguy cơ bị bác bỏ quá cao.

Thanh Hảo

Thế giới 24h: Tiết lộ bất ngờ của ông Trump

Thế giới 24h: Tiết lộ bất ngờ của ông Trump

Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ khoản tiền khổng lồ mà Mỹ tài trợ cho Israel mỗi năm.

Thế giới 24h: Hình ảnh các du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Thế giới 24h: Hình ảnh các du khách Việt nghi bỏ trốn ở Đài Loan

Trang tin Apple Daily vừa công bố lời kể của nhân chứng và hình ảnh trích xuất từ camera về 152 du khách Việt Nam tình nghi đã bỏ trốn ở Đài Loan.

Thế giới 24h: Viễn cảnh ớn lạnh nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Thế giới 24h: Viễn cảnh ớn lạnh nếu Nga-Mỹ chiến tranh

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói, ông tin không ai cố tình thúc đẩy một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga bởi sẽ không có ai chiến thắng trong một cuộc xung đột như vậy.

Thế giới 24h: Công chúa Dubai 'mất tích' bất ngờ tái xuất

Thế giới 24h: Công chúa Dubai 'mất tích' bất ngờ tái xuất

Các bức ảnh chụp công chúa Dubai "mất tích" Latifa với một cựu Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền vừa được tiết lộ.

Thế giới 24h: Thủy thần tàn phá Indonesia

Thế giới 24h: Thủy thần tàn phá Indonesia

Thương vong do sóng thần ở Eo biển Sunda, nằm giữa hai đảo Sumatra và Java của Indonesia, đã lên đến hơn 1.000 người.