Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai khoảng 50 xe tăng tới biên giới với Syria giữa lúc nước này đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự lớn ở quốc gia láng giềng.

Ngày này năm xưa: Đảo quốc Samoa 'xóa sổ' một ngày

Những chuyển động bước ngoặt của nước Mỹ

Thế giới 24h: Xe chở khách Việt bị trúng bom

Clip đoàn xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ kéo đến Sanliurfa hôm 29/12 (Nguồn: Global Defense & Security):

Theo hãng tin TASS của Nga, những phương tiện hạng nặng này được điều động dưới sự chỉ huy của lữ đoàn bọc thép số 20 tại thành phố Sanliurfa.

{keywords}
Ảnh: AP

Một số xe tăng và thiết giáp chở quân còn được đưa tới nhiều tỉnh thành khác của Thổ Nhĩ Kỳ ở giáp miền bắc Syria, bao gồm Hatay, Kilis và Sanliurfa, tiếp thêm sức mạnh cho các vũ khí hạng nặng đã được hiện diện gần vùng biên từ trước đó.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Đầu tháng 12/2018, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng mở một chiến dịch quân sự chống lại các nhóm dân quân người Kurd tại vùng Manbij thuộc miền bắc Syria, nếu Mỹ không yêu cầu Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) rời khỏi khu vực.

Thanh Hảo

Mỹ rút quân khỏi Syria do ông Trump bị hăm dọa?

Mỹ rút quân khỏi Syria do ông Trump bị hăm dọa?

Cựu chỉ huy NATO Wesley Clark cho hay, quyết định rút quân khỏi Syria của Tổng thống Mỹ làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng ông Trump bị hăm dọa mới làm như vậy.

Ai đắc lợi sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Ai đắc lợi sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria?

Mỹ bắt đầu rút binh lính khỏi Syria, một quyết định mà Tổng thống Donald Trump đưa ra với lập luận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại.

Syria rúng động vì vụ tấn công hóa học mới

Syria rúng động vì vụ tấn công hóa học mới

Dư luận Syria đang dồn sự chú ý tới Aleppo, thành phố đông dân nhất nước vừa phải hứng chịu một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới của lực lượng nổi dậy.

Xem tiêm kích tàng hình Su-57 lần đầu sải cánh ở Syria

Xem tiêm kích tàng hình Su-57 lần đầu sải cánh ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video cho thấy hai chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga thực hiện các chuyến bay ngắn và trở về căn cứ tại Syria.

Mỹ chỉ huy dàn máy bay tấn công căn cứ Nga ở Syria?

Mỹ chỉ huy dàn máy bay tấn công căn cứ Nga ở Syria?

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố, "Thần biển" P-8A Poseideon của Hải quân Mỹ từng chỉ huy một cuộc tấn công của nhiều máy bay không người lái nhằm vào căn cứ nước này ở Syria.