Một máy bay quân sự Tu-154 của Nga chở 92 người đã đâm xuống Biển Đen sáng 25/12, không lâu sau khi cất cánh từ Sochi để tới Syria.

{keywords}
Một chiếc Tu-154 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Tóm tắt một số thông tin cần biết:

- Chiếc máy bay này của Bộ Quốc phòng Nga, không phải là "máy bay dân sự".

- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trên máy bay có 92 người, bao gồm 84 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

- Máy bay đang trên hành trình từ Sochi (Nga) đi Latakia (Syria), mất tích ngay trên lãnh hải Nga.

- Máy bay cất cánh lúc 5h20 sáng 25/12 (giờ địa phương) và mất tích từ 5h40, tức là 20 phút sau khi cất cánh.

- Máy bay có khả năng gặp nạn khi đang nâng độ cao và đã rơi xuống Biển Đen.

Dương Lâm

25/12/2016 | 20:36

20h30

Gia đình của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số đã bắt đầu tới Sochi, RT cho biết. Hoạt động tìm kiếm sẽ được tiến hành suốt ngày đêm. Để chiếu sáng cho việc tìm kiếm ban đêm, nhà chức trách đã huy động các thiết bị chiếu sáng và các thiết chuyên dụng.

Nhiều nước đã bày tỏ chia buồn với nước Nga, như Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik, Bộ trưởng Ngoại giao Italy, Đức, Belarus... Tại nhiều nước, như Ukraina, người dân đã tới Đại sứ quán Nga đặt hoa và nến tưởng niệm những người thiệt mạng.

Thu gọn
25/12/2016 | 19:31

19h30

Đẩy mạnh tìm kiếm

Hoạt động tìm kiếm cứu hộ hiện đã có sự tham gia của 27 tàu thuyền các loại và hơn 3.000 người, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng đã gửi lời chia buồn và bày tỏ hy vọng phát hiện được người sống sót.

Thu gọn
25/12/2016 | 19:03

19h00

Theo Interfax, 12 thi thể đã được tìm thấy ở hiện trường máy bay rơi.

Zurab Kekelidze, lãnh đạo một trung tâm y tế nổi tiếng ở Moscow, việc nhận dạng nạn nhân sẽ phải tiến hành qua kiểm tra ADN. Các chuyên gia của trung tâm này sẽ hỗ trợ cho các đồng nghiệp ở Sochi nếu cần thiết, ông này nói thêm.

Thu gọn
25/12/2016 | 18:35

18h30

Nga để quốc tang ngày 26/12

Tổng thống Vladimir Putin thông báo, Nga sẽ để quốc tang một ngày, vào 26/12, để tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay Tu-154. Ông cho biết, vụ việc sẽ được điều tra cẩn thận và chính quyền sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.

Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho hay, máy bay gặp nạn là do trục trặc kỹ thuật. Các cơ quan của Nga cũng cho hay, mọi khả năng dẫn tới vụ máy bay gặp nạn đều đang được xem xét nhưng các nhà điều tra tin rằng nó không liên quan tới khủng bố. 

 

Thu gọn
25/12/2016 | 17:59

15h55

Đại sứ Mỹ tại Nga, ông John Tefft, đã bày tỏ lời chia buồn về thảm kịch máy bay Tu-154, phát ngôn viên sứ quan Maria Olson viết trên Twitter.

{keywords}
Nhân viên cứu hộ tích cực triển khai hành động trên bờ Biển Đen. (Ảnh: RT)
{keywords}
 Một tàu cứu hộ của Nga tham gia tìm kiếm máy bay. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật lại số người trên máy bay là 92, thay vì 93 như tuyên bố vài giờ trước. Trong khi đó, một số đài truyền hình Nga đã thay đổi chương trình phát sóng dự định.

Thu gọn
25/12/2016 | 17:22

17h20

Theo RT, hiện có 4 tàu, 4 trực thăng, một máy bay và các thiết bi bay không người lái (UAV) tham gia hoạt động tìm kiếm trên biển.

Ngoài ra, còn có 6 tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen cùng 63 người nhái đã được triển khai. Dự kiến sẽ có thêm 50 người nhái nữa được điều tới hiện trường trong giờ tới, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Thu gọn
25/12/2016 | 16:59

16h58

TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không ai sống sót trong vụ chiếc máy bay Tu-154 chở 93 người đâm xuống Biển Đen sáng nay.

Bốn thi thể đã được đưa lên một tàu cứu hộ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Các nhà chức trách địa phương đang chuẩn bị cơ sở vật chất và các nhóm hỗ trợ tâm lý cho gia đình của những nạn nhân trên máy bay.

Thu gọn
25/12/2016 | 16:46

16h45

Máy bay chở 93 người

Bộ Quốc phòng Nga vừa nâng số người trên máy bay lên 93 người, gồm 85 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn.

Tính tới thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể ở hiện trường chiếc Tu-154 gặp nạn.

Thu gọn
25/12/2016 | 16:28

16h25

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng, máy bay biến mất khỏi màn hình radar chỉ 2 phút sau khi cất cánh.

Trước đó, thông tin nói rằng, máy bay mất tích lúc 5h40, tức là 20 phút sau khi cất cánh khỏi sân bay ở Sochi.

Thu gọn
25/12/2016 | 16:17

16h20

Một ca sỹ đoàn ca múa Alexandrov thoát nạn

Ca sỹ đơn ca Vadim Ananyev thuộc đoàn ca múa Alexandrov thoát nạn vì phải ở nhà chăm con thứ ba mới chào đời, TASS cho biết. Vadim phải ở nhà chăm con, nên không thể cùng các nghệ sỹ khác trong đoàn bay tới Latakia biểu diễn.

"Đồng nghiệp và bạn bè tôi bay tới đó, khoảng 50 người, một nhóm nghệ sĩ chơi đàn bayan và balalaika. Họ chỉ cần biểu diễn rồi về. Tôi không biết phải nói gì nữa, chỉ hy vọng điều tốt nhất sẽ đến. Tôi không đi Syria vì việc nhà. Con trai tôi vừa ra đời. Nó là đứa thứ ba và tôi ở nhà để giúp vợ", anh nói.

 
Thu gọn
25/12/2016 | 16:01

15h55

Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người thiệt mạng trong tai nạn máy bay. Tổng thống cũng chỉ đạo Thủ tướng Dmitry Medvedev thiết lập và lãnh đạo một ủy ban quốc gia điều tra vụ tai nạn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay Tu-154 gặp nạn được bảo dưỡng hồi tháng 9 và do phi công giàu kinh nghiệm điều khiển.

Video hoạt động cứu hộ trên biển
Thu gọn
25/12/2016 | 14:57

15h00

Danh sách những người trên máy bay

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố danh sách những người trên máy bay, gồm:

- 8 thành viên phi hành đoán

- 8 binh sỹ quân đội

- 9 nhà báo

- 64 thành viên Đoàn ca múa Alexandrov

- 2 quan chức dân sự

- 1 nhân viên thuộc một tổ chức nhân đạo quốc tế

Trong số các nạn nhân cho Trưởng đoàn ca múa Valery Khalilov và lãnh đạo Vụ Văn hóa Bộ Quốc phòng Nga Anton Gubankov.

Thu gọn
25/12/2016 | 14:28

14h30

Các mảnh vỡ của máy bay trôi dọc theo bờ biển, trải trên một vùng 1,5km và ở độ sâu từ 50-100m, một nguồn tin nói với RIA Novosti.

Thu gọn
25/12/2016 | 14:25

14h25

Theo TASS dẫn một nguồn tin an ninh, các tài liệu thuộc về nhà báo kênh Channel One đã được phát hiện ở hiện trường.

Trong khi đó, một nguồn tin nói với Interfax rằng, các đội cứu hộ đã tìm được một số thi thể. "Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy các thi thể, đó là một vài trong số những người trên máy bay".

Thu gọn
25/12/2016 | 14:21

14h20

Flightradar 24 vừa gửi tin nhắn trên Twitter khẳng định, không hề nhận được tín hiệu nào từ chiếc Tu-154 về việc nó gặp nạn.

 

{keywords}
Sân bay quốc tế Sochi. (Ảnh: RT)
Thu gọn
25/12/2016 | 14:18

14h20

Kênh truyền hình NTV xác nhận, nhóm nhà báo thứ 3 trên chiếc Tu-154 là người của kênh này.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang về các vấn đề an ninh và quốc phòng Nga, ông Viktor Ozerov, loại trừ khả năng máy bay bị khủng bố. Theo ông, có thể do lỗi kỹ thuật hoặc do con người. "Máy bay đã quay đầu trên biển, có thể nó bay sai hướng".

 

 

Thu gọn
25/12/2016 | 14:14

14h15

Phát hiện thi thể đầu tiên

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tàu cứu hộ đã tìm thấy thi thể một người trên chiếc máy bay xấu số. Thi thể được phát hiện nằm cách bờ biển khoảng 6km.

Thu gọn
25/12/2016 | 14:06

14h05

Kênh tin tức Rossiya 24 cập nhật thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, máy bay có 92 người, gồm 84 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn. Bộ này trước đó nói có 91 người, gồm 83 hành khách và tổ bay 8 người.

Thu gọn
25/12/2016 | 14:00

14h00

Ủy ban Điều tra Nga hiện đang xem xét các tài liệu và thẩm vấn người liên quan đến quá trình chuẩn bị cho chiếc máy bay Tu-154.

 

Thu gọn
25/12/2016 | 13:56

13h58

Kênh Zvezda TV xác nhận nhân viên của hãng có mặt trên chiếc máy bay xấu số. Kênh Channel One cũng nói có 3 nhân viên trên máy bay. Trước đó, các báo cáo ban đầu cho hay có 9 nhà báo trên máy bay này. Hiện chưa rõ các nhà báo còn lại thuộc cơ quan nào.

Thu gọn
25/12/2016 | 13:43

13h40

TASS dẫn lời Svetlana Petrenko, đại diện Ủy ban Điều tra Nga, cho biết cơ quan này đã mở cuộc điều tra hình sự với tai nạn của Tu-154 theo điều 351, "không tuân thủ các quy tắc an ninh và chuẩn bị trong chuyến bay".

Trong khi đó, Interfax dẫn một nguồn tin cho biết, "điều đáng tiếc là trong hơn một giờ tìm kiếm, cứu hộ, chúng tôi không phát hiện được bất cứ thiết bị cứu sinh khẩn cấp nào". Do đó, theo nguồn tin này, nhiều khả năng không ai sống sót.

Thu gọn
25/12/2016 | 13:34

13h30

Một nguồn tin thuộc lực lượng khẩn cấp địa phương cho biết, đồ đạc của hành khách trên chiếc Tu-154 đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Sochi.

 

Thu gọn
25/12/2016 | 13:27

13h28

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận rằng, chiếc máy bay Tu-154 mất tích đã rơi xuống Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ phát hiện mảnh vỡ phi cơ cách bờ 1,5 km, ở độ sâu từ 50 đến 70 m.

Thu gọn
25/12/2016 | 13:19

13h20

{keywords}
Hành trình bay của chiếc máy bay theo nguồn Bộ Quốc phòng Nga. Đồ họa: RT
Thu gọn
25/12/2016 | 13:13

13h10

TASS cho biết, khung gầm của chiếc máy bay đã được phát hiện cách bờ biển khoảng 1,5km. Trước đó một nguồn tin từ lực lượng an ninh địa phương khẳng định, máy bay đã rơi xuống Biển Đen.

"Trong lúc xem xét vùng biển cách bờ khoảng 6-8km, chúng tôi đã phát hiện được một vết dầu. Chúng tôi tin rằng, vết dầu này là do máy bay gặp nạn gây ra. Các đội cứu hộ đã được điều tới đó".

Thu gọn
25/12/2016 | 13:07

13h05

Theo một nguồn tin nói với hãng thông tấn Interfax, chiếc máy bay đã gặp nạn khi đang nâng độ cao. Tuy nhiên, phi hành đoàn không hề phát đi bất cứ tín hiệu nào cho thấy máy bay có vấn đề.

 

Thu gọn
25/12/2016 | 13:02

13h00

Chiếc máy bay mất tích thuộc dòng Tupolev Tu-154, phương tiện phổ biến trong hệ thống vận chuyển bằng đường không của Nga và nhiều nước châu Âu. 

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Tu-154 được NATO định danh là Careless. Dòng Tu-154 thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 4/10/1968 và bắt đầu đưa vào khai thác thương mại từ tháng 2/1972. Loại phi cơ này trải qua một quá trình “hiện đại hóa” vào năm 1986 với động cơ và các thiết bị mới, nhằm cải thiện lượng tiêu hao nhiên liệu và hệ thống điều khiển.

Tu-154 được thiết kế chuyên dành cho những chuyến bay tầm trung. Cùng với loại Tu-134, chúng đã trở thành “xương sống” trong ngành hành không dân dụng Nga và một số nước khác.

Thu gọn
25/12/2016 | 12:55

12h56

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, trên máy bay có 9 nhà báo cùng các nghệ sĩ thuộc Đoàn ca múa Alexandrov. Họ đang trên đường tới tham gia buổi văn nghệ đón năm mới tại căn cứ không quân Nga Hmeimim ở Latakia, Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đang điều phối các nỗ lực tìm kiếm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmirtry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về vụ việc này.

Thu gọn
25/12/2016 | 12:53

12h55

Dữ kiện ban đầu cho thấy, máy bay đang trên đường tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Theo một nguồn tin, nếu máy bay gặp nạn có thể là do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi phi công.

Thu gọn
25/12/2016 | 12:51

12h50

Theo Sputnik, trên máy bay có các nhà báo, nhân viên quân sự, các nghệ sỹ thuộc Đoàn ca múa Alexandrov thuộc Các lực lượng vũ trang Nga.

Thu gọn
25/12/2016 | 12:38

12h35

"Theo dữ liệu ban đầu, một máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga đã biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ Sochi. Khoảng 70 người có mặt trên máy bay", một nguồn tin thuộc Bộ Các vấn đề khẩn cấp Nga nói với RIA Novosti.

Trong khi đó, có nguồn tin nói, trên máy bay có 82 hành khách và phi hành đoàn 10 người. Tổng cộng là 92 người có mặt trên chiếc máy bay Tu-154.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận, số người trên máy bay là 91 người, trong đó có 83 hành khách và phi hành đoàn 8 người.

Một nguồn thạo tin khác cho hay, chiếc máy bay biến mất trên màn hình radar khi vẫn đang trên không phận Nga qua vùng Biển Đen, không lâu sau khi cất cánh.

"Chiếc máy bay biến mất khoảng 20 phút sau khi cất cánh", một nguồn tin nói với RIA, đồng thời cho biết máy bay cất cánh lúc 5h20 sáng (giờ địa phương) và không liên lạc với kiểm soát không lưu từ 5h40.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang nói với RIA rằng, đây không phải là máy bay dân sự. Theo các nguồn tin được hãng LifeNews của Nga dẫn lời, chiếc máy bay này đang trên đường tới tỉnh Latakia, Syria.

Thu gọn