Nga cho biết đã tìm thấy và trục vớt một trong hai hộp đen của máy bay Nga Tu-154 gặp nạn tại Biển Đen, ở độ sâu 17m.

RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hộp ghi dữ liệu chính của máy bay Tu-154 và các mảnh vỡ của máy bay ngộ nạn đã được tìm thấy.

{keywords}
Nga tiến hành trục vớt các mảnh vỡ máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen hôm 25/12. Ảnh: RIA

Một máy lặn FALCON đã phát hiện ra hộp đen máy bay ở khoảng cách 1,6km.

Các mảnh vỡ của máy bay được phát hiện ở độ sâu 30m, bao gồm thân máy bay và các mảnh vỡ của động cơ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm, họ đã vớt được thi thể của 12 nạn nhân.

Chiếc hộp đen này sẽ được gửi về Trung tâm Nghiên cứu Trung ương của Không quân thuộc Bộ Quốc phòng Nga trong vài giờ tới để kiểm tra.

“Một trong những giả thiết chính về nguyên nhân vụ rơi máy bay vào lúc này đó là, một vật thể bên ngoài đã đâm vào động cơ máy bay” – nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Sputnik, chiếc máy bay Tu-154 đã bị rơi khi bay từ Moscow đi Syria hôm 25/12. Máy bay dừng lại tiếp nhiên liệu ở Sochi và rơi xuống Biển Đen.

Khi gặp nạn, máy bay chở theo 92 người, trong đó gồm có 8 thành viên phi hành đoàn, 64 nghệ sĩ của đoàn quân nhạc và 9 phóng viên cùng một số người khác.

Lê Thu

Những tai nạn máy bay thảm khốc với người Nga

Những tai nạn máy bay thảm khốc với người Nga

Trong vài năm trở lại đây, nước Nga đã chứng kiến nhiều vụ máy bay thảm khốc liên quan tới công dân Nga hoặc xảy ra tại Nga.

Nga mở chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm nạn nhân máy bay rơi

Nga mở chiến dịch quy mô lớn tìm kiếm nạn nhân máy bay rơi

Các nhà chức trách Nga đang mở một chiến dịch quy mô lớn 24/24 tìm kiếm các nạn nhân của vụ máy bay rơi ở Biển Đen.

Máy bay Nga gặp nạn có thể do chim

Máy bay Nga gặp nạn có thể do chim

Có khả năng chim bay vào trong động cơ là nguyên nhân khiến máy bay Nga gặp nạn.