Số liệu thống kê trên trang Worldometers cho thấy, nước Mỹ tiếp tục "vô địch thủ" cả về số lượng người nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) lẫn số người tử vong. Điều đáng chú ý là cả hai số liệu này đều cao gấp khoảng 4 lần so với quốc gia được xem là vùng dịch lớn thứ hai.

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ đã có thêm 20.972 ca nhiễm mới và 1.189 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 của Mỹ là 1.766.775, bao gồm 103.296 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil, vùng dịch lớn thứ hai toàn cầu, hiện đang có tổng số ca nhiễm là 419.340 và 25.945 người trong số này đã thiệt mạng do dịch bệnh.

{keywords}
 

Nga tiếp tục là vùng dịch lớn thứ ba, khi chứng kiến số ca nhiễm mới tăng mạnh 8.371 trường hợp trong 24 giờ qua, đưa tổng số người mắc Covid-19 của nước này lên con số 379.051. Số người tử vong do dịch của Nga trong ngày qua cũng tăng thêm 174, lên 4.124 người. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều nước khác.

Hôm qua (28/5), phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay, Nga đang liên hệ với nhiều nước để mời các nhà lãnh đạo tham dự lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng ở thủ đô Moscow vào ngày 24/6. “Chỉ có ít thời gian để tổng hợp lịch trình của các lãnh đạo quốc tế”, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Nga Valdimir Putin thông báo duyệt binh ngày Chiến thắng 9/5 hàng năm sẽ được tổ chức vào 24/6 sau khi bị trì hoãn vì dịch bệnh. Theo ông Putin, lễ duyệt binh được tổ chức vào 24/6 vì nước Nga đã qua đỉnh dịch Covid-19.

Trong số các quốc gia châu Âu, Anh gây chú ý về số ca tử vong mới được ghi nhận, trong khi Pháp lại là điểm nóng về số ca nhiễm mới tăng thêm. Cụ thể, Anh có thêm 377 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong của nước này lên 37.837. Pháp ghi nhận thêm 3.325 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 186.238.

Hiện Anh đang là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới, còn Pháp là vùng dịch lớn thứ 7. Vị trí thứ 4 thuộc về Tây Ban Nha, quốc gia đang có 284.986 người nhiễm bệnh và 27.119 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha có thêm 1.137 người nhiễm mới. Tuy nhiên, số ca tử vong mới được ghi nhận chỉ có duy nhất 1 người.

Đứng giữa Anh và Pháp là Italia, nước đang được xem là vùng dich lớn thứ 6 toàn cầu. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới lẫn số ca tử vong mới của Italia đều ở mức thấp hơn nhiều, lần lượt là 593 và 70 người. Hiện tổng số ca nhiễm của Italia đang đứng ở mức 231.732 người, trong đó bao gồm 33.142 người đã tử vong.

Tại khu vực châu Á, nước gây chú ý nhiều nhất là Ấn Độ. Số ca nhiễm mới và số ca tử vong do dịch Covid-19 của quốc gia Nam Á này tiếp tục tăng mạnh. Trong đó, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 7.300 trường hợp, số ca tử vong thêm 177. Hiện tổng số ca nhiễm của Ấn Độ là 165.386 người, với 4.711 ca tử vong.

Một điểm nóng khác tại châu Á là Hàn Quốc. Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm mới tại nước này đã tăng thêm 79 người, cao nhất trong vòng gần hai tháng, trong đó bao gồm 68 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tổng số người nhiễm Covid-19 của xứ sở kim chi đang đứng ở mức 11.344.

Phần lớn các ca nhiễm mới đều liên quan tới một trung tâm phân phối ở Bucheon, ngoại ô Seoul thay vì từ nước ngoài đưa về. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, trung tâm phân phối trên đã không tuân thủ thực hiện những chỉ dẫn cơ bản, bao gồm cả không duy trì khoảng cách giữa người và người ở quán ăn tự phục vụ.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực khi ghi nhận thêm 373 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 33.249. Tuy nhiên, số ca tử vong không tăng thêm, giữ nguyên ở mức 23 người.

Trong khi đó, Indonesia, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á, chứng kiến số ca mới lẫn số ca tử vong đều tăng nhiều. Trong 24 giờ qua, quốc gia này đã ghi nhận thêm 687 trường hợp mới bị nhiễm Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 24.538. Số ca tử vong mới là 23 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 1.496.

Dương Lâm