Đứng đầu danh sách tiếp tục là Mỹ với 878.408 ca mắc bệnh và 49.742 người trong số này đã tử vong. Thống kê cho thấy, trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 29.691 ca nhiễm mới và 2.083 trường hợp tử vong. Diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) tại Mỹ vẫn nghiêm trọng nhất so với các khu vực khác trên thế giới.

{keywords}
Dịch Covid-19 tiếp tục càn quét tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Xếp sau Mỹ về số ca tử vong là Italia với 25.549 người, tăng 464 trường hợp trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, xét về tổng số ca nhiễm, Italia đứng thứ ba sau Tây Ban Nha. Hiện Tây Ban Nha có 213.024 người mắc bệnh, tăng 4.635 ca, trong khi Italia hiện có 189.973 trường hợp mắc Covid-19, tăng 2.646 ca so với số liệu công bố một ngày trước.

Dịch bệnh cũng tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh, Pháp... Trong đó, đáng chú ý là nước Anh. Theo Worldometers, nước này hiện đã có thêm 4.583 ca nhiễm mới và 638 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh lên đến 138.078 ca và 18.738 trường hợp trong đó đã tử vong.

So với phần lớn các nước châu Âu khác, Đức đã đối phó dịch Covid-19 tốt hơn khi thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng và có hệ thống y tế được chuẩn bị tốt. Đức hiện ghi nhận 5.575 ca tử vong trong số 153.129 ca nhiễm bệnh. Tuy nhiên, hôm 23/4, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo Đức vẫn đang đi trên “băng mỏng”. 

Bà Merkel còn cho rằng, cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch có vẻ sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài. “Không ai thích nghe điều này nhưng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của đại dịch”, bà nói. “Chúng ta không thể trở lại cuộc sống trước kia. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ rất khác”.

Nước Nga ghi nhận thêm hơn 4.700 ca nhiễm trong 24 giờ qua, nâng tổng người nhiễm lên gần 63.000, trong đó 555 ca tử vong. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov dự đoán Nga có thể đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Ông nói số ca nhiễm tại Nga tăng đáng kể, nhưng “chưa đủ cao để đe dọa hệ thống chăm sóc y tế” của nước này.

Trong khi đó, tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng bỏ xa Iran, nước từng được xem là ổ dịch lớn nhất khu vực này, về tổng số người mắc Covid-19. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ có 101.790 người nhiễm bệnh, với 2.491 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, tổng số người nhiễm bệnh tại Iran là 87.026 trường hợp, bao gồm 5.481 ca tử vong.

Khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 35.000 ca nhiễm, với 1.271 người tử vong. Trong đó, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực. Nước này báo cáo thêm 1.037 ca nhiễm, gồm 21 công dân và thường trú nhân, còn lại là lao động nhập cư sống trong các ký túc xá. Hiện Singapore ghi nhận tổng cộng 11.178 ca nhiễm Covid-19, trong đó 12 người đã tử vong.

Indonesia có thêm 357 ca nhiễm và 11 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên 7.775 và 647. Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, báo cáo thêm 271 ca nhiễm và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 6.981 và 462. Malaysia ghi nhận 5.603 ca nhiễm và 95 ca tử vong, sau khi báo cáo thêm 71 ca nhiễm và 2 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Theo các số liệu thống kê, tại khu vực Đông Nam Á, Đông Timor và Lào vẫn là hai nước chịu ít ảnh hưởng nhất, với lần lượt 23 và 19 ca nhiễm Covid. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Dương Lâm