Giám đốc CIA John Brennan, ngày 16.6, sẽ phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đào tạo và âm mưu triển khai người thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào phương Tây.


Cũng theo ông Brennan, IS sẽ tập trung nhiều hơn vào các chiến thuật du kích để bù đắp những tổn thất về lãnh địa mà chúng hứng chịu thời gian qua.

{keywords}
Giám đốc CIA John Brennan gọi IS là kẻ thù ghê gớm. (Ảnh: Express)

Hãng tin AP đưa tin, trong những lời bình luận chuẩn bị cho Ủy ban Tình báo Hạ viện, Giám đốc CIA cho biết, IS đang nỗ lực xây dựng một bộ máy chuyên trách chỉ đạo và kích động các cuộc tấn công chống lại kẻ thù nước ngoài của chúng, giống như loạt vụ tấn công mới đây ở Paris và Brussels. Quan chức này nhấn mạnh thêm, IS có một lực lượng chiến binh phương Tây có thể thực hiện những mưu đồ như vậy.

Ông Brennan cũng sẽ nhắc đến việc IS kêu gọi những kẻ trung thành tấn công kiểu "sói cô đơn" ở chính đất nước mình.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ gọi IS là "kẻ thù ghê gớm" nhưng khẳng định chúng còn cả một chặng đường dài nữa mới tiến được đến mục tiêu hiện thực hóa vương quốc Hồi giáo mà chúng tuyên bố thành lập cách đây 2 năm.

Thanh Hảo

Thủ lĩnh tối cao của IS đã bị diệt?

Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tối cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), có thể đã bị tiêu diệt gần đây trong loạt không kích của Mỹ ở Syria.

Chiến binh IS đâm điên cuồng cảnh sát Pháp

Một "chiến binh" Nhà nước Hồi giáo (IS) đã điên cuồng đâm chết một chỉ huy cảnh sát cùng vợ ông tại nhà của họ ở thủ đô Pháp.

IS thừa nhận khủng bố nước Mỹ

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm trong vụ xả súng ở Orlando (Mỹ) làm ít nhất 50 người chết.