Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain vừa bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não và đang xem xét các phương án điều trị, văn phòng của ông cho biết.


Khối u được phát hiện trong một ca phẫu thuật bỏ cục máu đông phía trên mắt trái của ông, BBC trích dẫn thông báo.

{keywords}

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain (Ảnh: AP)

Thượng nghị sĩ 80 tuổi hiện đang được hồi phục tại nhà riêng ở Arizona sau ca phẫu thuật. Quá trình điều trị của ông có thể bao gồm "một sự kết hợp hóa trị và xạ trị".

Trước đó, ông McCain, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2008, đã trải qua một ca phẫu thuật tại một trung tâm y tế ở Phoenix vào hôm 14/7.

Kết quả kiểm tra các mẫu bệnh phẩm sau đó cho thấy một khối u nguyên bào thần kinh đệm có liên quan đến cục máu đông.

"Các bác sĩ của thượng nghị sĩ cho biết ông đang hồi phục một cách đáng kinh ngạc sau ca phẫu thuật và sức khỏe của ông thật tuyệt vời", thông báo cho biết.

Con gái thượng nghị sĩ, chị Meghan (32 tuổi) nói rằng gia đình đã rất "sốc" trước thông tin ông bị ung thư tuy nhiên "người tự tin và bình tĩnh nhất là cha tôi".

Sầm Hoa

Tướng Mỹ 'chê' tên lửa Triều Tiên

Tướng Mỹ 'chê' tên lửa Triều Tiên

Triều Tiên dường như không có công nghệ để tấn công tới Mỹ với độ chính xác cao, phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm 18/7 nhận định

Vũ khí Mỹ sẽ dùng nếu bị Triều Tiên nã tên lửa

Vũ khí Mỹ sẽ dùng nếu bị Triều Tiên nã tên lửa

Mối nguy hiểm từ tên lửa Triều Tiên được xem là cú hích quan trọng giúp quân đội Mỹ nhìn lại và nâng cấp hệ thống phòng thủ lỗi thời của mình.

Hệ thống vũ khí laser Mỹ nguy hiểm thế nào?

Hệ thống vũ khí laser Mỹ nguy hiểm thế nào?

Hệ thống LaWS có khả năng di chuyển với tốc độ ánh sáng và nhanh gấp 50.000 lần so với tên lửa đạn đạo liên lục địa, được bố trí trên tàu vận tải USS Ponce.

Điều bất ngờ khi mẫu hạm Anh 'kết duyên' chiến cơ Mỹ

Điều bất ngờ khi mẫu hạm Anh 'kết duyên' chiến cơ Mỹ

London quyết tâm sẽ chi 196 tỷ USD để mua 138 chiếc F-35 để trang bị cho tàu sân bay lớp Elizabeth.

Nga-Mỹ giằng co về trao trả tài sản ngoại giao

Nga-Mỹ giằng co về trao trả tài sản ngoại giao

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố, nếu Washington đặt điều kiện để hoàn lại tài sản ngoại giao của Nga mà nước này đã thu giữ thì đó sẽ là "cướp ngày".