Những người Singapore hiếu kỳ hôm 27/5 đã đuổi theo một nhân vật giống hệt lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang đứng gần khách sạn Marina Bay Sands.

Tuy nhiên, sau đó mọi người đều nhận ra đó chỉ là một người đóng thế, có ngoại hình khá giống người đứng đầu Triều Tiên.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

"Anh ta giống hệt ông Kim Jong Un, nhưng sau đó tôi nhận ra không phải ông Kim Jong Un", Sagar Admuthe, một du khách Ấn Độ đang tham quan Singapore cho hay sau khi đã chụp vài tấm ảnh với người giả trang. "Lúc mới đầu, bạn khó mà biết được là người đóng giả".

Theo Reuters, nhân vật đóng giả Kim Jong Un là một người Australia gốc Trung Quốc, tự xưng là Howard X. Người này cho hay, anh ta xuất hiện ở Singapore để chúc cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ sẽ thành công, kết thúc chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

{keywords}
 

Howard X từng đóng giả ông Kim Jong Un và xuất hiện ở Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Hàn Quốc hồi tháng 2. Hành động của Howard X từng gây hoang mang khi nhóm cổ vũ Triều Tiên lúc đầu tưởng nhà lãnh đạo của nước mình bước vào sân vận động.

Mới đây, Tổng thống Trump cho hay, việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào 12/6 tới ở Singapore vẫn đang diễn ra bất chấp việc trước đó ông báo hủy.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Howard X nói, ông Kim Jong Un lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên vào 2011 giúp anh rất nhiều. Theo đó, nhờ việc hóa trang làm Kim Jong Un, anh đã tham gia đóng phim, dự các sự kiện thương mại và tư nhân ở Hong Kong.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Hoài Linh

Ngày này năm xưa: Cú hạ cánh khó tin xuống Quảng trường Đỏ

Ngày này năm xưa: Cú hạ cánh khó tin xuống Quảng trường Đỏ

Năm 1987, một chàng trai 19 tuổi khiến cả thế giới choáng váng khi chọc thủng mọi hệ thống phòng không của Liên Xô và đáp máy bay xuống Quảng trường Đỏ.

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày này năm xưa: Tiêu diệt đôi tình nhân khét tiếng Mỹ

Ngày 23/5/1934, cặp đôi tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ Clyde Barrow và Bonnie Parker bị cảnh sát bang Louisiana và Texas bắn chết

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày này năm xưa: Phát hiện động trời tại đại sứ quán Mỹ ở Nga

Ngày 19/5/1964, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã phát hiện hơn 40 thiết bị nghe trộm ở trong tường và trên trần tòa nhà đại sứ quán nước này ở Moscow.