AP cho biết, Văn phòng Thủ tướng Abe nói rằng thông tin trên vẫn chưa thể kiểm chứng được ngay lập tức. Ông Abe được tin là đang gặp gỡ các quan chức cầm quyền hàng đầu tại trụ sở đảng. Phát ngôn viên Đảng Dân chủ Tự do không trả lời điện thoại hỏi về vấn đề này.

{keywords}
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: AP

Lo ngại về vấn đề sức khỏe của Thủ tướng Abe xuất hiện từ đầu mùa hè này và càng tăng trong tháng 8, khi ông tới một bệnh viện ở Tokyo 2 tuần liên tiếp để kiểm tra sức khỏe.

Nhiệm kỳ hiện tại của Abe Shinzo sẽ kết thúc vào tháng 9/2021 và ông sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi một lãnh đạo mới của đảng được bầu và được quốc hội chính thức thông qua.

Năm 2007, ông Abe từng đột ngột từ chức khi đang giữ nhiệm kỳ đầu tiên vì lý do sức khỏe, và quá khứ này càng khuấy đảo lo ngại về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông.

Thanh Hảo

Chính phủ Nhật lên tiếng về tin Thủ tướng Abe bị ốm

Chính phủ Nhật lên tiếng về tin Thủ tướng Abe bị ốm

Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đã dành hơn 7 giờ tại một bệnh viện ở Tokyo để kiểm tra y tế giữa lúc có nhiều tin đồn về việc ông không khoẻ.