Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin đã chia sẻ các trải nghiệm của mình trong chuyến "vi hành" xem công tác chống dịch Covid-19 ở thủ đô Kuala Lumpur hôm 29/3.

{keywords}
Thủ tướng Malaysia Yassin đi siêu thị chọn mua đồ ở Kuala Lumpur hôm 29/3. Ảnh: Facebook

Viết trên Facebook, lãnh đạo chính phủ Malaysia viết: "Sáng nay, tôi đã ghé thăm một siêu thị ở Kuala Lumpur. Tôi chọn mua một số đồ trong khi quan sát cách mọi người hành xử trong các siêu thị. Ơn Trời, nhiều người đã nhận ra nhu cầu phải "giãn cách xã hội" để phòng ngừa mầm bệnh lây lan".

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

"Siêu thị cũng đầy hàng hóa. Chúng ta không có gì phải hoảng sợ", ông Yassin nhấn mạnh. Thủ tướng Malaysia cũng cho chia sẻ trên trang cá nhân nhiều bức ảnh chụp ông đang đẩy xe chọn mua đồ giữa các kệ hàng đầy ăm ắp tại siêu thị.

Theo báo The Star, ông Yassin đăng tải thông điệp trên giữa lúc có thông tin một số người dân Malaysia đang cuống cuồng đi tích trữ nhu yếu phẩm và những mặt hàng khác vì sợ dịch Covid-19 bùng phát mất kiểm soát tại nước này.

Tính đến ngày 30/3, Malaysia đã ghi nhận 2.470 ca dương tính với Covid-19 và 35 trường hợp tử vong vì bệnh.

Tuấn Anh