{keywords}
 

Tuyên bố trên được Al-Zawahri đưa ra trong một bài phát biểu hôm 11/9, đánh dấu 18 năm ngày Mỹ bị tấn công khủng bố.

Theo Daily Mail, Ayman al-Zawahri, 68 tuổi tuyên bố, quân đội Mỹ hiện diện khắp nơi trên thế giới, lan truyền tham nhũng và rải các căn cứ khắp các nước.

Al-Zawahri chỉ trích những người rút khỏi cuộc thánh chiến, lên án họ thay đổi quan điểm về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 khi ở trong tù.

Bài phát biểu của Al-Zawahri được Nhóm tình báo SITE tiết lộ. SITE chuyên theo dõi các hoạt động trên mạng của những nhóm chiến binh Hồi giáo và đã tìm thấy bài phát biểu của người kế nhiệm trùm khủng bố Bin Laden.

Bài phát biểu của Al-Zawahri dài 33 phút 28 giây do Tổ chức truyền thông As-Sahab của Al Qaeda ghi lại.

Các vụ tấn công khủng bố có phối hợp của Al Qaeda nhằm vào Mỹ ngày 11/9/2001 đã làm gần 3.000 người thiệt mạng.

Al-Zawahri, người Ai Cập, trở thành thủ lĩnh Al Qaeda sau khi Osama Bin Laden bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Abbottabad, Pakistan.

Hoài Linh