Theo The Australian, con tàu du lịch Viking Sky của Na Uy ngày 24/3 đã được dìu vào cảng Molde an toàn sau hơn một ngày phát đi tín hiệu cấp cứu, dẫn tới cuộc giải cứu đường không với gần một nửa số hành khách.

Tàu Viking Sky chở 1.373 khách và thủy thủ đoàn bị hỏng động cơ trong một cơn bão khi nó đang ở ngoài khơi bờ biển Na Uy chiều 23/3. Vì sợ tàu va phải đá, thủy thủ đoàn đã thả neo giữa cảnh sóng to gió lớn.

Các hành khách trên tàu hầu hết đều nói tiếng Anh, tới từ Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Australia.

{keywords}
 

Chiến dịch giải cứu bằng trực thăng diễn ra xuyên đêm và kéo dài tới sáng qua giờ địa phương. Tổng số có 479 được cứu từng người một bằng trực thăng, số hành khách còn lại gồm 436 người và 458 thủy thủ đoàn được về bờ sau khi tàu được các tàu kéo hỗ trợ đưa về cảng.

{keywords}
 

Ban điều tra tai nạn của Na Uy cho biết, tàu Viking Sky sẽ tiếp tục ở lại Molde để chờ điều tra. Đây là một con tàu khá mới, nó bắt đầu đi vào hoạt động năm 2017.

Hoài Linh