Hãng tin Reuters dẫn lời thủ một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Rasmiya Awad là chị gái của thủ lĩnh IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) Abu Bakr al-Baghdadi, người mới đây đã chết trong một chiến dịch của quân Mỹ ở miền tây bắc Syria. Bà ta hiện đang bị thẩm vẩn trong khi chồng và con gái bị giam giữ.

{keywords}
Trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã bỏ mạng trong chiến dịch của đặc nhiệm Mỹ ở tây bắc Syria.

"Rasmiya Awad bị bắt trong cuộc đột kích vào một công-ten-nơ gần Azaz", quan chức trên cho biết. "Chúng tôi hy vọng thu thập được nhiều thông tin từ chị gái của Baghdadi về các hoạt động nội bộ của IS".

Hồi cuối tháng 10, Tổng thống Donald Trump thông báo lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành thành công chiến dịch tiêu diệt trùm sò Baghdadi ở tỉnh Idlib của Syria. Sau đó, thi thể của ông này được đưa tới một địa điểm bí mật để nhận dạng bằng xét nghiệm ADN trước khi mai táng ngoài biển.

IS đã chính thức xác nhận cái chết của Baghdadi và công bố thủ lĩnh mới là Abi Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Thanh Hảo