Sputnik đưa tin, tỷ lệ Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) là 89 phiếu tán thành và 10 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu này diễn ra sau khi bản hiệp định được Hạ viện Mỹ hồi tháng 12/2019 phê chuẩn.

{keywords}
Các nhà lãnh đạo Mỹ, Canada và Mexico ký kết hiệp ước USMCA

Hiệp định USMCA, vốn sẽ thay thế Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA ) có hiệu lực từ năm 1994, được ký kết bởi Mỹ, Mexico và Canada từ hôm 30/11 năm ngoái.

Theo Sputnik, hiệp định ba bên này đã cập nhật những quy tắc thâm nhập thị trường nội địa của cả ba quốc gia, cũng như luật quy định về lao động và những cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Hồi tháng trước, Thượng viện Mexico đã chính thức phê chuẩn USCMA, và dự kiến chính quyền Canada cũng sẽ phê chuẩn hiệp định này trong năm nay. Hiệp định này là kết quả của việc Tổng thống Trump yêu cầu tái thương lượng về những điều khoản của NAFTA, khi ông cho rằng những điều khoản NAFTA quy định là "thảm họa và bất công" với nước Mỹ.

Tuấn Trần