Châu Âu

Các quốc gia châu Âu rộn rã chào đón năm mới 2019 với sắc màu rực rỡ của pháo hoa. 

{keywords}
Pháo hoa gần Điện Kremlin trong lễ mừng năm mới ở Moscow, Nga. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người dân hóa trang làm ông già Tuyết và công chúa Tuyết tham gia lễ hội. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người dân ghi lại khoảnh khắc năm mới tại Quảng trường Đỏ. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người dân tụ tập nhảy múa tại Quảng trường Ý chí Quốc gia ở thành phố Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người dân tập trung ăn mừng năm mới tại Quảng trường Cumhuriyet tại thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người biểu diễn nghệ thuật trên phố Princess trong buổi lễ mừng năm mới Hogmanay tại Edinburgh, Scotland. Ảnh: Mirror
{keywords}
Biểu diễn kèn túi trong buổi lễ Hogmanay tại Edinburgh, Scotland. Ảnh: Mirror
{keywords}
Pháo hoa được bắn tại nhà thờ Cologne trong dịp lễ mừng năm mới tại Đức. Ảnh: Mirror
{keywords}
Người dân tụ tập tại cổng Brandenburg ở Berlin, Đức để đón chào năm mới. Ảnh: Mirror
{keywords}
Màn trình diễn pháo hoa bên bờ sông Thames của London, Anh. Ảnh: AP

Việt Nam

Hàng nghìn người ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An... từ khắp các ngả đường đổ về trung tâm cùng chào đón năm mới 2019. 

{keywords}
Đón năm mới ở TP.HCM. Ảnh: VietNamNet

Cùng với Việt Nam, người dân Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia cũng đang tận hưởng những giây phút đầu tiên của năm 2019.

Pháo hoa ở Thái Lan

Trung Quốc

Trung Quốc đã chính thức bước sang năm 2019. Cùng với quốc gia này, còn có Philippines, Singapore... cũng đã tạm biệt năm cũ 2018. 

{keywords}
Pháo hoa rực rỡ tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình
{keywords}
{keywords}
Pháo hoa rực rỡ ở Singapore. Ảnh: Reuters

Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên

Người dân ở Nhật Bản, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đang hân hoan chào đón năm mới 2019.

Pháo hoa ở Triều Tiên 

Nhiều người đang chia sẻ những bức hình đẹp về màn pháo hoa rực rỡ ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. 

{keywords}
{keywords}
Ảnh: Mirror

Châu Á háo hức chờ giao thừa

Nhiều thành phố lớn ở châu Á đang nóng dần lên trước thời điểm chuyển giao năm cũ 2018 và năm mới 2019. 

{keywords}
Các giáo sĩ Thần Đạo tham gia nghi lễ chuẩn bị đón chào Năm mới ở đền thờ Meiji, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một phụ nữ đang treo tờ giấy ghi các lời nguyện ước năm mới của mình ở bên ngoài chùa Jogyesa ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AP
{keywords}
Một người dân đang ngắm chọn đồ tại một cửa hàng bán đồ trang trí Tết ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: Telegraph

Australia

Các thành phố Sydney, Brisbane và Melbourne vừa chính thức bước sang năm 2019 với màn pháo hoa rực rỡ. Tại Sydney, các nhà tổ chức đã dùng tới 8,5 tấn pháo hoa, trong khi ở Melbourne dùng tới 14 tấn.  

{keywords}
Ảnh: Guardian

Năm nay, hàng nghìn người dân và du khách tại Sydney đã đổ về khu vực cầu cảng để xem màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng của thành phố, bất kể trời đổ mưa. 

{keywords}
Ảnh: AAP

Theo ABC Australia, nhiều người đã bất chấp trời mưa gió quyết giữ cho mình một vị trí để quan sát được pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa.

Ban tổ chức sự kiện cũng xác nhận màn trình diễn pháo hoa hiện không gặp khó khăn nào và sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.

New Zealand 

{keywords}
Pháo hoa rực rỡ ở Aukland. Ảnh: Guardian

Thành phố Aukland của New Zealand đã bắt đầu bắn pháo hoa chào đón năm mới. Trước đây, Aukland là nơi đầu tiên trên thế giới đón giao thừa tới sớm, nhưng hiện xếp sau các quốc đảo Samoa và Tonga. 

Pháo hoa ở New Zealand

Samoa và Tonga 

Hai quốc đảo trên Thái Bình Dương này là nơi đầu tiên đón năm mới 2019 vào khoảng 17h (giờ Việt Nam). Samoa có dân số gần 200 nghìn người, trong khi Tonga có hơn 100 nghìn người.

Pháo hoa ở Samoa 

Đây là năm đầu tiên Samoa bắn pháo hoa đón chào năm mới. Chính phủ nước này tuyên bố hoạt động bắn pháo hoa trong đêm giao thừa sẽ trở thành sự kiện được tiến hành hàng năm. 

Dương Lâm - Thanh Bình - Tuấn Trần