“Tòa lâu đài cát cao 21,1m, và nó cao hơn 3m so với kỷ lục Guinness được thiết lập trước đó tại Đức vào năm 2019”, nghệ sĩ điêu khắc cát Wilfred Stijger nói với trang tin Euro News.

{keywords}
Tòa lâu đài cát cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Ông Stijger cho biết, hơn 4,8 tấn cát đã được sử dụng để xây dựng công trình và khoảng 486kg đất sét được trộn lẫn với số cát này để giúp kết cấu tòa lâu đài vững chãi hơn. Bên ngoài công trình cũng được phủ một lớp keo mỏng nhằm giữ cho nó đứng vững qua mùa đông.

Theo giới truyền thông Đan Mạch, tòa lâu đài cát trên được xây dựng tại thành phố Blokhus, và đây là một phần của Lễ hội điêu khắc cát được tổ chức thường niên tại đây vào mỗi dịp hè.

Video: AP

Tuấn Trần

Trung Quốc mạnh tay với các công trình có kiến trúc 'dị hợm'

Trung Quốc mạnh tay với các công trình có kiến trúc 'dị hợm'

Chính phủ Trung Quốc hôm 13/4 đã ban hành lệnh cấm các loại "kiến trúc xấu".

Chiêm ngưỡng cây cầu "xoắn quẩy" độc đáo nhất nhì thế giới

Chiêm ngưỡng cây cầu "xoắn quẩy" độc đáo nhất nhì thế giới

Cây cầu Ruyi (Như Ý), thuộc tỉnh Chiết Giang, được coi là một trong những cây cầu đẹp và độc đáo nhất không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên toàn thế giới.