Tờ Metro đưa tin, du thuyền MS Braemar rộng 22,25 mét đã di chuyển an toàn qua kênh đào Corinth với nơi thắt hẹp nhất chỉ rộng 24 mét.

{keywords}
Du thuyền MS Braemar rộng 22,25 mét chuẩn bị vượt kênh đào Corinth. Ảnh: Fred. Olsen Cruise Lines

Kênh đào Corinth được xây dựng năm 1893 nhằm nối Vịnh Corinth với Vịnh Saronic ở biển Aegean. Kênh đào đã ngăn cách Peloponnese với phần đất liền của Hy Lạp, biến bán đảo này trở thành một hòn đảo thực sự.

Trong cuộc hành trình xuyên qua kênh Corinth, du thuyền MS Braemar chở theo 1.200 người. Một tàu kéo đã được huy động hỗ trợ du thuyền tránh va chạm trong khi di chuyển.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Những hình ảnh tuyệt đẹp chụp du thuyền MS Braemar khi đi xuyên qua kênh Corinth. Ảnh: Fred. Olsen Cruise Lines

Bình luận về chuyến đi, những người có mặt trên MS Braemar tỏ ra phấn khích vì họ có thể chạm tay vào các cây mọc trên vách đá hai bên kênh đào khi du thuyền lướt qua.

Tuấn Anh