Một đầu bếp người Anh đã bị điếc tạm thời sau khi ăn đĩa mì cay nhất thế giới.


Anh Ben Sumadiwiria (22 tuổi) tới từ London đã phát hiện ra món ăn này tại một quán ăn vỉa hè tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Trang Mirror cho biết, tô mì của Ben gồm 100 quả ớt hiểm, có độ cay lên tới 20 triệu đơn vị Scoville, cay gấp 4.000 lần so với ớt Tabasco.

Sau khi ngấu nghiến ăn tô mì của mình, anh chàng đầu bếp trẻ tuổi bắt đầu đổ mồ hôi, hoa mắt và phải nhúng đầu vào nước, thậm chí bị điếc trong vòng hai phút.

"Đây chắc chắn là thứ cay nhất mà tôi từng ăn. Chỉ trong vòng vài giây đầu, tôi đã toát mồ hôi và thấy buồn nôn", Ben nói. "Tôi bị điếc tạm thời và môi của tôi bị bỏng rộp vài giờ sau đó".

Ben từng đăng nhiều video liên quan tới ẩm thực lên trang YouTube.

Sầm Hoa

Putin đưa vũ khí hạt nhân áp sát Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố các kế hoạch bố trí vũ khí hạt nhân tại một tiền đồn quân sự mới của Nga ở miền đông nước này, cách biên giới Mỹ hơn 80km.

Cái kết đắng của nữ Tổng thống Brazil

Thượng viện Brazil vừa bỏ phiếu phế truất Tổng thống Dilma Rousseff vì thao túng ngân sách.

Lính Triều Tiên được trang bị 'ba lô hạt nhân'

Triều Tiên được cho là đã thành lập những đơn vị đặc biệt, gồm các binh sĩ ưu tú được trang bị ba lô hạt nhân.