Một con vượn bị bắt gặp đang hút một điếu thuốc lá tại một sở thú ở Trung Quốc, sau khi một vị khách được cho là đã ném điếu thuốc vào chuồng.

Giám đốc sở thú Zhan cho biết, con vượn tên là Wan Xing, 15 tuổi. Con vượn hiện đang sống cùng cha và ‘chồng’ mình. Hồi tháng 6, ‘chồng’ của Wan Xing đã gây náo loạn tại sở thú khi đã dùng một cây trúc để leo ra khỏi chuồng.

Hình ảnh cô vượn Wan Xing cầm điếu thuốc hút phì phèo, sau đó vứt nó đi đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

{keywords}
Wan Xing rít một hơi thuốc...
{keywords}
...sau đó quẳng nó sang một bên

Một nhân viên sở thú cho biết, “các du khách thiếu văn minh” đã ném điếu thuốc vào người con vượn. Nhân viên này cũng cho biết, việc này sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của con vật.

Người này cũng cho biết rất khó cho các nhân viên sở thú để theo dõi được hành vi của lượng lớn khách viếng thăm. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách tới thăm sở thú, trong khi sở thú chỉ có khoảng 100 nhân viên.

Công viên Hoang dã Hợp Phì là nhà của hơn 2.000 cá thể chim và động vật, bao gồm các chú gấu trúc khổng lồ, voi Ấn Độ và báo gấm. 

Anh Thư