Cảnh tượng cả đàn ong bu kín mặt bà mẹ hai con ở Kerala, miền nam Ấn Độ, đã được ghi lại trong một đoạn video. Cô thản nhiên để ong bu như vậy trước mặt hai đứa con còn nhỏ khiến người xem không khỏi sợ hãi, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho cả ba mẹ con.

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh chụp màn hình video

Tuy nhiên, người phụ nữ tỏ ra rất tự tin.

''Chúng tôi xem mật ong là một loại thuốc phòng bệnh mà ai cũng có thể dùng được. Nếu chúng ta sử dụng mật ong hàng ngày, xương và răng của chúng ta sẽ chắc hơn. Tất cả đều nên nuôi ít nhất một tổ ong mật ở trong nhà'', cô nói trong video.

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh chụp màn hình video

Người mẹ hai con cho biết, thu nhập chính của gia đình cô là từ mật ong.

Khi được hỏi tại sao cô hành động thúc đẩy nhận thức về loài ong, người phụ nữ lý giải ong mật rất cần thiết cho môi trường và sự tuyệt chủng của loài này có thể gây ảnh hưởng xấu đến tự nhiên.

Thanh Hảo