“Trên đường tới phòng thí nghiệm, công-ten-nơ chở nhiều mẫu bệnh phẩm Covid-19 đã bị những kẻ có vũ trang đánh cướp. Chúng tôi lên án hành động phạm pháp trên, bởi nó khiến cho cuộc sống của người dân gặp nguy hiểm”, RT dẫn lời thủ hiến Đông Cape Oscar Mabuyane nói.

{keywords}
Một mẫu bệnh phẩm Covid-19. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên cảnh sát Nam Phi Priscilla Naidu cho hay, hiện chưa rõ có bao nhiêu kẻ tham gia vụ cướp trên, cũng như chưa có đối tượng tình nghi nào rơi vào tầm ngắm.

Phòng thí nghiệm Y tế Quốc gia Nam Phi trong một thông báo sau đó cho biết, những mẫu bệnh phẩm bị đánh cướp có tính lây nhiễm cao, nên họ yêu cầu người dân nếu thấy những chiếc hộp y tế có màu trắng thì cần lập tức báo cho các ngành chức năng.

Đây không phải là lần đầu tình trạng thất thoát bệnh phẩm Covid-19 xảy ra tại tỉnh Đông Cape. Hồi cuối tháng 6, các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện nhiều công-ten-nơ chứa mẫu phẩm Sars-CoV-2 bị vứt bên lề đường từ thị trấn King William tới thành phố East London.

Tuấn Trần

Mỹ truy tố hai người Trung Quốc ăn cắp bí mật quốc phòng, dữ liệu Covid-19

Mỹ truy tố hai người Trung Quốc ăn cắp bí mật quốc phòng, dữ liệu Covid-19

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố hai công dân Trung Quốc có liên quan tới chiến dịch gián điệp mạng kéo dài cả thập niên. 

Việt Nam vượt ngưỡng 400 ca mắc Covid-19

Việt Nam vượt ngưỡng 400 ca mắc Covid-19

Sáng 22/7, Bộ Y tế công bố 5 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh này trong cả nước lên 401 trường hợp.