Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina đã cho đăng tải lên Facebook các ảnh chụp tuyết đỏ như máu tại trạm nghiên cứu Vernadsky ở Nam cực. Theo cơ quan này, hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện được 2 tuần.

{keywords}
 

Tuy nhiên, nhà chức trách Ukraina trấn an dư luận rằng, không có lí do gì phải lo lắng cho những người đang sinh sống và làm việc tại trạm nghiên cứu. Họ cũng phủ nhận hiện tượng lạ có liên quan đến điềm rủi nào đó.

Các chuyên gia lí giải, tuyết biến đổi màu sắc do loại tảo biển tí hon sở hữu lớp carotene màu đỏ, có tên gọi Chlamydomonas Nivalis.

{keywords}
 

Loại tảo này nằm sâu dưới tuyết vào mùa đông nhưng trồi lên bề mặt để sinh sản khi thời tiết trở nên ấm hơn. Hiện là mùa hè ở Nam Cực.

{keywords}
 

Theo báo RT, tuyết đỏ không phải là hiện tượng độc nhất vô nhị ở cực Nam của Trái đất. Hiện tượng cũng đã xuất hiện ở Bắc cực, trên dãy Alps và các vùng núi khác. Các nhân chứng thậm chí cho biết, tuyết đỏ có mùi như dưa hấu.

Tuấn Anh