Theo Thời báo Hoàn Cầu, đợt triển lãm này sẽ trưng bày khoảng 6.000 hiện vật, bao gồm các bức ảnh, video, hiện vật cùng các dự án tương tác công nghệ ảo cho công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng.

Với sự trợ giúp của công nghệ và thiết kế cảnh nhập vai, người tham quan sẽ được thấy công tác cứu chữa bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong phòng điều trị tích cực, những hình ảnh xúc động được ghi lại tại các bệnh viện dã chiến, cũng như được chiêm ngưỡng lại quá trình xây dựng thần tốc hai bệnh viện Hỏa thần sơn và Lôi thần sơn.

“Vé vào cửa sẽ được miễn phí, và người dân có thể đăng ký qua mạng bằng chứng minh thư. Số người được vào thăm quan sẽ ở mức 3.000 người/ngày, và được chia làm hai buổi sáng và chiều”, một nhân viên thuộc ban tổ chức triển lãm trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu nói.

Dự kiến, đợt triển lãm này sẽ kéo dài trong 3 tháng.

{keywords}
Người dân Trung Quốc tham quan triển lãm hôm 15/10. Ảnh: THX
{keywords}
Nhiều hiện vật được trưng bày trong buổi triển lãm. Ảnh: THX
{keywords}
Người dân tham quan triển lãm hôm 15/10. Ảnh: THX
{keywords}
Một số chuyên gia y tế Trung Quốc được vinh danh vì nỗ lực chống dịch bệnh. Ảnh: THX

Video: Triển lãm Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn: Haokan

Tuấn Trần

Thành viên đội tranh cử của cựu phó tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19

Thành viên đội tranh cử của cựu phó tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19

Tính tới 6h sáng nay (16/10), dịch Covid-19 đã lây nhiễm cho hơn 39,1 triệu người trên khắp toàn cầu, trong đó 1.102.225 người tử vong. Số ca hồi phục là hơn 29,3 triệu người.

Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế, 'Quý tử' của ông Trump mắc Covid-19

Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế, 'Quý tử' của ông Trump mắc Covid-19

Pháp là quốc gia châu Âu mới nhất siết các biện pháp ngăn ngừa Covid-19, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về y tế.