Sương mù dày đặc kèm ô nhiễm đã khiến tầm nhìn giảm xuống chưa đầy 30-50m, gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều nơi ở Trung Quốc.

Theo Nhân dân nhật báo, hôm 4/1, Trung Quốc lần đầu tiên phải ban bố báo động đỏ về ô nhiễm không khí. Mức cảnh báo này có nghĩa không khí bị ô nhiễm trầm trọng và các lái xe ở 20 thành phố bị ảnh hưởng nên lái xe cẩn thận.

Sau khi báo động đỏ được ban bố, tất cả các đường cao tốc ở Trung Quốc bị đóng cửa, nhiều sân bay đã hoãn các chuyến bay cất và hạ cánh.

{keywords}
Ảnh: China Daily

Báo động đỏ là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí gồm 4 nấc của Trung Quốc.

{keywords}
Ảnh: EPA

Ngoài 20 thành phố được đặt trong báo động đỏ, còn 21 thành phố khác được đặt trong báo động cam - mức cao thứ 2.

{keywords}

{keywords}

 

Các khu vực bị ô nhiễm nặng nhất gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc. Bắc Kinh đã cấm các phương tiện dùng xăng gây ô nhiễm nặng cũng như các xe tải chở rác thải xây dựng lưu thông trên đường phố.

  • Hoài Linh
Dự báo ghê sợ về đại dịch xác sống trên trái đất

Dự báo ghê sợ về đại dịch xác sống trên trái đất

Virus xác sống (hay thây ma sống lại) sẽ lan khắp thế giới loài người với tốc độ nhanh hơn nhiều "cái chết đen".

Xem tượng gà khổng lồ làm bằng chất thải

Xem tượng gà khổng lồ làm bằng chất thải

Một bức tượng gà rất lớn đã được nghệ sỹ người Nga Mikhail Bopposov dựng lên ở làng Walba, Siberia, để chào đón Năm mới.