Doanh số bán các hầm trú ẩn và máy lọc không khí đang tăng vọt ở Nhật Bản, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng.

Những hình ảnh về hầm trú bom hạt nhân vừa được công bố là sản phẩm của hãng Shelter Co. Công ty này “khoe” một mẫu hầm được thiết kế bên dưới nhà của vị Tổng giám đốc hãng ở Osaka.

{keywords}
Ảnh: Reuters

Ông Seiichiro Nishimoto được chụp trong tư thế đeo mặt nạ phòng độc trong hầm.

Một hãng khác chuyên về xây hầm tiết lộ, số đơn hàng họ nhận được tăng vọt vì người dân đang lo sợ điều tồi tệ có thể xảy ra.

Trong khi đó, công ty Oribe Seiki Seisakusho, có trụ sở tại Kobe, miền tây Nhật Bản, cũng cho biết đã bán hết 50 máy lọc không khí do Thụy Điển sản xuất dùng để lọc phóng xạ và khí độc.

Giám đốc Nobuko Oribe xác nhận công ty đang đặt mua thêm sản phẩm này.

Một máy lọc dùng cho 6 người có giá khoảng 5.630USD và máy cho 13 người đặt tại một hầm trú ẩn trong nhà giá 16.440USD.

Hôm 21/4, Chính phủ Nhật cũng yêu cầu chính quyền các địa phương tổ chức diễn tập sơ tán phòng trường hợp có cuộc tấn công bằng tên lửa.

Một số hình ảnh về hầm tránh bom mẫu tại nhà ông Nishimoto.

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

{keywords}
Ảnh: Reuters

Thanh Hảo