Quan chức phải nhận hình phạt công khai nói trên là ông Mukhlis, một thành viên thuộc Hội đồng Aceh Ulema (MPU) ở tỉnh Aceh thuộc Indonesia. Đáng nói, MPU là cơ quan tư vấn cho chính quyền địa phương soạn thảo và áp dụng các luật tôn giáo, kể cả việc phạt roi những người ngoại tình.

Đoạn video ghi lại buổi xử phạt cuối tuần trước cho thấy, ông Mukhlis đang đứng nhăn nhó chịu đau khi một nhân viên chính quyền đeo mặt nạ dùng roi quật 28 lần vào lưng của ông trên bục sân khấu, trước đám đông người theo dõi. Một số nhân chứng đã lấy điện thoại quay phim sự kiện.

{keywords}
 
{keywords}
Ảnh: NY Daily News

Người phụ nữ vụng trộm với ông Mukhlis cũng bị đánh đòn công khai.

{keywords}
Ảnh: The Sundaily

Theo CNN, Aceh là vùng duy nhất ở Indonesia triển khai luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Trong đó, chính quyền địa phương cho phép dùng đòn roi để xử phạt nhiều vi phạm, chẳng hạn như đồng tính luyến ái, uống rượu và quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Luật hình sự Sharia của Aceh bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9/2015. Nhiều người đã bị phạt roi theo luật này.

{keywords}
Ảnh: Express.co.uk

Chỉ tính riêng năm ngoái đã có 15 người tại đây phải bị nhà chức trách đánh đòn công khai này vì nhiều tội khác nhau. Trước đó, 2 nam giới cũng bị phạt 83 roi vì quan hệ đồng tính.

Tuấn Anh