{keywords}
Ảnh minh họa

Theo Shanghaiist, tối 6/4, công an ở thành phố Tieli, Hắc Long Giang (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi của một cô gái dường như đang trong cảnh hiểm nghèo. Cô gái cho biết sắp bị một người đàn ông cưỡng hiếp và công an nên tới khu dân cư của cô nhanh nhất có thể. Cuộc gọi sau đó chấm dứt với một tiếng hét.

Dù cô gái không nêu chính xác địa chỉ nhưng công an Trung Quốc đã nhanh chóng tìm kiếm từng nhà của thuộc khu dân cư được đề cập. Cuộc tìm kiếm không thành công. Tuy nhiên, sau đó cô gái đã gọi điện lại và thông báo không có việc gì xảy ra và cô chỉ tức giận bạn trai.

Cho rằng cô gái có thể bị ép thông báo như vậy, công an tiếp tục điều tra và lần theo số điện thoại người gọi. Thiếu nữ này cuối cùng thừa nhận đã nói dối để xem công an phản ứng nhanh tới mức nào.

Vì cuộc gọi lừa đảo, cô gái trên đã bị trừng phạt theo luật, dù hiện chưa rõ mức phạt cụ thể là như thế nào.

Lê Nguyễn